Khánh thành cột cờ cực Bắc tổ quốc

(LĐ) - UBND tỉnh Hà Giang ngày 25.9 khánh thành công trình xây dựng cột cờ Quốc gia Lũng Cú mới ngay tại địa điểm cũ trên đỉnh Núi Rồng, thuộc xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn).

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú mới có chiều cao 33,15m, đường kính ngoài thân cột rộng 3,8m mô phỏng hình dáng cột cờ Hà Nội và có tổng chi phí đầu tư xây dựng 20,8 tỉ đồng. Trong số này, bên cạnh việc tài trợ xây dựng 381 nhà ở cho đồng bào nghèo, 4 hồ chứa nước sinh hoạt cho các xã vùng cao Hà Giang và một trường mầm non ở Lũng Cú, NHTM cổ phần Công thương VN (Vietinbank) cũng tài trợ cho Hà Giang 15 tỉ đồng để xây dựng công trình cột cờ nói trên. Qua đó, nâng tổng số vốn hỗ trợ của Vietinbank cho tỉnh Hà Giang đến nay lên con số 120 tỉ đồng. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang – ông Hoàng Minh Nhất - khẳng định, việc trùng tu, nâng cấp cột cờ Lũng Cú nhằm khẳng định vị thế, chủ quyền của tổ quốc và tôn vinh tinh thần yêu nước, anh dũng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc của đồng bào, chiến sĩ nơi địa đầu tổ quốc. Cột cờ Lũng Cú cũ được xây dựng từ năm 2002. Văn Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/khanh-thanh-cot-co-cuc-bac-to-quoc/14400