Khánh Hòa: Trưng bày bản đồ khẳng định chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa

Ngày 2-2, tại nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã trưng bày 4 phiên bản bản đồ tư liệu cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông.

Các phiên bản của 4 bản đồ tư liệu cổ này do nhà Nguyễn (Việt Nam), nhà Thanh (Trung Quốc) và Pháp ấn hành trước đây, gồm: Đại Nam thống nhất toàn đồ do nhà Nguyễn lập năm 1834, thể hiện Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam; An Nam đại quốc họa đồ, tác giả Jean Louis Taberd (Pháp) vẽ năm 1838, thể hiện quần đảo Paracel Seu Cát vàng (Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ Việt Nam...

TTXVN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2013/2/310835/