Khánh Hòa: Mưa lớn, cầu Phú Kiểng bị trôi

11h30 trưa (3/11), cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang đã bị nước lũ cuốn trôi đoạn giữa dòng, dài khoảng 120 m, gây ách tắc giao thông.

Trước đó, vào đêm ngày 2/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra mưa lớn, lượng mưa bình quân do được đến trưa 3/11 khoảng 100- 150 mm, trong đó tại Đồng Trăng (Diên Khánh) 250 mm, khiến nước trên sông Cái dâng cao.

Mực nước trên sông Cái tại Nha Trang vào 12h trưa ngày 3/11 đạt mức 10m21, dưới báo động 3 là 0,79cm, gây ngập lụt một số khu dân cư ven sông vùng hạ lưu.

Trước đó, lúc 10h30, đài truyền thanh địa phương thông báo, từ 11h ngày 3/11, hồ Suối Dầu (Cam Lâm, dung tích 33 triệu m3) sẽ xả lũ tại cả 3 cửa với lưu lượng 30- 45 m3/s/cửa.

Cầu Phú Kiểng là cây cầu gỗ dài 450 m, thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc (Nha Trang), ngăn cách 3 thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 với trung tâm của xã này. Cầu thường xuyên bị sự cố khi vào mùa mưa lũ.

Một số hình ành:

Nước sông dâng cao tràn vào nhà dân.

Nhiều khu vực dân cư ven sông đã bị ngập từ 9h30 sáng 3/11.

Cầu Phú Kiểng trước thời điểm bị lũ cuốn trôi.

Cầu Phú Kiểng Nha Trang bị nước lũ cuốn trôi.

Anh Huy

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/khanh-hoa-mua-lon-cau-phu-kieng-bi-troi/