Khánh Hòa liên tiếp mạnh tay xử lý công trình vi phạm

Sau khi đình chỉ thi công, thu hồi GPXD công trình Mường Thanh, Khánh Hòa tiếp tục phá dỡ công trình nhà hàng lấn biển.

Ngày 23/9, công trình nhà hàng E-Land Four Seasons (phía Đông đường Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã được tháo dỡ nhằm “sửa sai”. Đây là nhà hàng vấp phải phản ứng quyết liệt của các chuyên gia kiến trúc, người dân vì che chắn tầm nhìn ra biển Nha Trang.

Cho đến nay, nhiều kết cấu kiến trúc của nhà hàng này đã được tháo bỏ như phần mái, phần trụ, vách tường, cùng nhiều vật dụng bên trong nhà hàng đã được di chuyển đi nơi khác.

Sau khi tháo dỡ, nhà hàng này sẽ được sửa chữa, điều chỉnh theo phương án kiến trúc mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn.

Hiện trạng nhà hàng E-Land Four Seasons (phía Đông đường Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị tháo dỡ. Ảnh Dân Trí

Cụ thể, nhà hàng mới sẽ chú trọng mối quan hệ giữa cảnh quan, cây xanh xung quanh với mặt biển Vịnh Nha Trang, không che chắn tầm nhìn ra biển Nha Trang.

Theo thông tin từ công ty này, nhà hàng sẽ được chỉnh sửa và hoàn thiện trong vòng hai tháng, dự kiến hoàn thành ngày 15/11 và nhà hàng chuyển đến một địa điểm khác trên đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang).

Dự án E-Land Four Seasons là tổ hợp dịch vụ nhà hàng nổi, công trình ngầm, bãi đậu xe, hồ bơi... nằm phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) với tổng diện tích hơn 7.200m2, vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng.

Khi triển khai giai đoạn 1 đã vấp phải phản ứng quyết liệt của các chuyên gia kiến trúc và người dân. Vì lý do này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang tìm phương án điều chỉnh cho phù hợp với cảnh quan.

Trước đó, ngày 10/9, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng và đình chỉ thi công công trình thuộc Dự án Tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa vì tự ý xây dựng vượt chiều cao cho phép.

Dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh, Nha Trang.

Bởi vì, UBND tỉnh Khánh Hòa có yêu cầu chủ đầu tư "không được xây dựng công trình vượt quá 40 tầng". Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy công trình này đang xây dựng ở tầng thứ 43.

Quyết định còn yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lại giấy phép xây dựng bị thu hồi. Sau 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này, nếu doanh nghiệp không nộp lại giấy phép, Sở Xây dựng Khánh Hòa sẽ ban hành quyết định hủy giấy phép xây dựng đã cấp theo luật định.

Đến nay, chủ đầu tư dự án chưa nộp lại giấy phép, nên Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh là hủy giấy phép của dự án trên.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Đúng ra khi có văn bản của phó thủ tướng Chính phủ thì phải thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, doanh nghiệp có cam kết bằng văn bản sẽ chỉ hoàn thiện đến tầng 39 nên sở không tham mưu tỉnh thu hồi giấy phép”.

Theo ông Dẽ, trên địa bàn có khoảng năm nhà đầu tư như Mường Thanh thì “chắc tỉnh cũng chết”, họ có truyền thống vi phạm trên khắp cả nước.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh Khánh Hòa đã mạnh tay xử lý 2 công trình vi phạm quy hoạch, cảnh quan kiến trúc của thành phố.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khanh-hoa-lien-tiep-manh-tay-xu-ly-cong-trinh-vi-pham-3319398/