Khánh Hòa: Ăn kem đứng lấn đường, nam thanh niên ra tay giết người

Ngày 22/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Văn Lê Hữu Đức (SN 1982, trú tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) mức án 17 năm tù về tội giết người và Nguyễn Hữu Duy (SN 1983, trú tại tỉnh Bình Thuận) 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, sáng ngày 17/1/2017, bị cáo Đức và Võ Duy Hải cùng một số người bạn khác đến ăn nhậu tại nhà anh Võ Văn Nhựt tại thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông.

Đến chiều cùng ngày, sau khi ăn uống xong nhóm của Đức đi ra đường liên thôn mua kem ăn và đứng chiếm hết phần đường nên Huỳnh Trần Thị Ngọc An điều khiển xe máy đi qua không được. Từ đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Sau đó, chị Ngọc An về nhà kể cho chồng là Hồ Hoàng Vũ toàn bộ sự việc trên. Anh Vũ rủ thêm Nguyễn Trọng Huân và Nguyễn Hữu Duy tìm Đức để nói chuyện nhưng không gặp.

Được anh trai báo tin bảo Đức đi trốn. Nghe vậy, Đức lấy 2 con dao Thái Lan để sẵn trong cốp xe và ngồi sau xe máy của Hải.

Bị cáo Đức tại phiên tòa. ( Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Bị cáo Đức tại phiên tòa. ( Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Trên đường đi thì gặp nhóm của chồng chị An, 2 nhóm lại xảy ra cãi vã. Đức liền rút 2 con dao rượt đuổi Vũ. Thấy thế, Huân và Duy nhổ 2 cây gỗ vuông chống rào bên đường đánh đuổi Đức.

Hải xông vào can ngăn thì bị Duy dùng 1 cây gỗ đánh vào đầu làm người này ngã xuống đường. Văn Lê Hữu Đức nhào đến, cầm dao đâm một nhát vào ngực trái của Huân làm nạn nhân ngã gục xuống đường và tử vong. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 17h30 cùng ngày, đối tượng này ra đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án trên. Đồng thời, bị cáo Đức phải bồi thường cho gia đình người bị hại 145 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con của người bị hại 1 triệu đồng/tháng/cháu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/khanh-hoa-an-kem-dung-lan-duong-nam-thanh-nien-ra-tay-giet-nguoi-d51232.html