Khẩn trương tu bổ di tích Thành Điện Hải

Ngày 22-3, trong cuộc họp nghe báo cáo về dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm trả lại nguyên trạng cho di tích đặc biệt này.

Đẩy nhanh tiến độ

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) thành phố, thực hiện chủ trương về bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Thành Điện Hải, Sở đã làm việc với các đơn vị liên quan tiến hành các hồ sơ thủ tục cơ bản để triển khai dự án. Việc giải tỏa các hộ dân sống trên phần đất của Thành Điện Hải là công việc quan trọng để thực hiện dự án, vì vậy đến nay thành phố đã có phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết với diện tích hơn 26.500m2, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có tờ trình UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất khu di tích Thành Điện Hải. Ngoài ra, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã khai toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và dự kiến phương án tái định cư. Theo đó, kinh phí dự kiến đền bù dự án khoảng 62 tỷ đồng và kèm theo dự kiến phương án tái định cư tại Khu xưởng in đường Lý Tự Trọng và Thanh Sơn cho các hộ dân.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ trong buổi làm việc với các sở, ban ngành về dự án tu bổ di tích Thành Điện Hải.

Vào ngày 14-3, UBND Q. Hải Châu đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án tôn tạo di tích Thành Điện Hải. Theo Sở VH- TT thành phố, giai đoạn 1 của dự án sẽ triển khai công tác giải tỏa đền bù cho các hộ dân phía tây Thành Điện Hải; tu bổ lại thành trong, thành ngoài và hào nước, cải tạo cảnh quan khuôn viên, hạ tầng kỹ thuật sân vườn. Cơ bản, giai đoạn 1 hoàn thành sẽ trả lại nguyên vẹn hào và tường thành, tôn tạo cảnh quan của cả khu di tích Thành Điện Hải. Tổng mức đầu tư của giai đoạn này khoảng 98 tỷ đồng, trong đó chi phí đền bù khoảng 67 tỷ đồng, chi phí xây dựng 18 tỷ đồng và các chi phí khác.

Sau khi nghe báo cáo, ông Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các cơ quan liên quan phải đẩy nhanh thực hiện dự án tu bảo, tôn tạo di tích Thành Điện Hải. "Nhưng vướng mắc quan trọng của dự án như di dời Kho lưu trữ thành phố chúng ta đã giải quyết xong rồi, bây giờ phải bắt tay vào thực hiện nhanh chóng dự án này. Đến tháng 6 năm nay phải giải phóng xong mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân sống phía tây Thành Điện Hải thuộc diện phải di dời, nếu cần thiết có thể bố trí chung cư để người dân ở tạm, trước khi chuyển về nơi ở mới, đến tháng 9 là triển khai thực hiện giai đoạn 1 của dự án", ông Huỳnh Đức Thơ giao tiến độ thực hiện dự án cho các sở, ban ngành.

Phục hồi Thành Điện Hải ra sao?

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Thành Điện Hải có ý nghĩa quan trọng, về lâu dài sẽ trở thành điểm du lịch ấn tượng của thành phố đối với du khách. Chính vì vậy, ông Thơ yêu cầu các đơn vị phải ưu tiên thực hiện dự án và giao ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch UBND thành phố theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. "Thành Điện Hải là nơi lưu giữ lịch sử oai hùng của Việt Nam trong buổi đầu chống Pháp, bao xương máu của cha ông đã nằm lại ở đây vì vậy chúng ta phải tập trung quyết liệt thực hiện dự án, sớm trả lại nguyên trạng cho di tích. Sở VH-TT phải nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị công nhận Thành Điện Hải là di tích cấp Quốc gia đặc biệt, bởi không chỉ riêng của Đà Nẵng mà đây là di tích lịch sử quan trọng của cả nước", ông Thơ nhấn mạnh.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, sẽ di dời các hộ dân sống bên cạnh di tích Thành Điện Hải vào tháng 6 năm nay.

Việc lãnh đạo thành phố quyết tâm trả lại nguyên trạng cho di tích Thành Điện Hải đã nhận được sự đồng tình của người dân, cũng như các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, sẽ phục hồi di tích Thành Điện Hải như thế nào? Ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở VH-TT thành phố cho biết, đơn vị đã dự kiến 2 phương án phục hồi cho Thành Điện Hải. Phương án đầu tiên là phục hồi nguyên trạng những kiến trúc, công trình từng có ở Thành Điện Hải. Tuy nhiên phương án này gặp khó khăn bởi thiếu dữ liệu lịch sử. "Dù có các tư liệu hình ảnh do quân đội Pháp vẽ khi tấn công vào Thành Điện Hải, nhưng vẫn không đủ dữ liệu nội dung các hạng mục công trình bên trong khu di tích. Vì vậy thời gian đến, Sở sẽ tổ chức hội thảo để xin ý kiến chuyên gia đầu ngành để có đủ cơ sở thực hiện phương án này. Sau khi có đủ dữ liệu, chúng tôi sẽ lập hồ sơ xin đầu tư giai đoạn 2 gồm các hạng mục như khu đồn trú, kho lương thực, vũ khí, kỳ đài...", ông Hùng nói. Cũng theo ông Hùng, trong trường hợp không có đủ cơ sở dữ liệu về Thành Điện Hải xưa, sẽ triển khai phương án phục hồi thích nghi, xây dựng nhà lưu niệm và trưng bày các hiện vật gắn liền với Thành Điện Hải.

Theo dự kiến, Đà Nẵng sẽ hoàn thành dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Thành Điện Hải vào năm 2019 -2020. Tin rằng, đến lúc đó di tích Thành Điện Hải sẽ lấy lại vẻ đẹp vốn có, trở thành điểm du lịch thú vị của thành phố Đà Nẵng.

Hoàng Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_163544_khan-truong-tu-bo-di-tich-thanh-dien-hai.aspx