Khẩn trương truy bắt các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên đê Tả Đáy

Khoảng 1 giờ sáng ngày 2/4, tại khu vực đê Tả Đáy (thuộc địa phận xóm 4, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) đột nhiên nghe có tiếng súng nổ dồn dập, tiếng xe ôtô rồ ga gầm rú… ngay ở trên đê làm náo động cả xóm làng.

Sau khi nghe tiếng súng nổ, lực lượng công an xã Đông La chốt trực gần đó lập tức đến hiện trường. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy, vứt lại vũ khí bao gồm dao kiếm, gậy gộc, gạch đá và 5 xe ôtô (mang nhãn hiệu Innova, Camry, Kia, Yaris và 1 taxi) rải rác trên đường đê dài chừng 80m. Tất cả các xe ôtô trên đều bị đập vỡ gương, kính, có xe bị rạn kính theo hình tròn, có lỗ thủng được nhận định do bị đạn bắn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Đức và Phòng CSHS Công an Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Cơ quan Công an thu giữ 2 kiếm Nhật, 3 dao tự chế,và nhiều quân bài trên xe ôtô. Theo một lãnh đạo UBND xã Đông La, sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã đưa 3 xe ôtô về trụ sở huyện, đồng thời tạm giữ 2 đối tượng tình nghi.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, 5 ôtô bị đập phá bỏ lại hiện trường gồm 1 xe Toyota Camry do Nguyễn Đắc Sơn (46 tuổi, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển; xe taxi Hãng Rồng Vàng do Phạm Văn Trọng (25 tuổi, ở Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) điều khiển; xe Kia do Phùng Khắc Thuận (29 tuổi, phường Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển; xe Toyota Innova do Nguyễn Đắc Thọ (34 tuổi, phường Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển và một ôtô chưa rõ người điều khiển.

Sau cuộc hỗn chiến, Phạm Văn Trọng và Nguyễn Quang Liên (42 tuổi, ở Đồng Mai, quận Hà Đông), người thuộc nhóm đi ôtô, bị thương. Thiệt hại của 5 ôtô bị đập phá ước khoảng 400 triệu đồng.

Một nguồn tin khác cho biết sau khi xảy ra vụ việc trên, có 3 người phải nhập viện cấp cứu. Trong khi công an đang điều tra, có một số thanh niên đã tới Cơ quan Công an trình báo việc bị một nhóm đối tượng đi ôtô dùng súng, dao, kiếm, gậy tấn công sau khi xảy ra va chạm giao thông...

Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết: Ngày 2/4/2012, đối tượng tên là Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, trú tại tổ 3 phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng 3 đối tượng khác lên thị xã Sơn Tây (thuộc TP Hà Nội) đòi nợ. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi xe ôtô của Hằng đi đến địa phận đê Tả Đáy thì gặp một khúc gỗ đường kính khoảng 60cm chắn ngang đường.

Khi các đối tượng xuống xe, vần khúc gỗ ra để lấy lối đi thì bị một nhóm đối tượng người địa phương đuổi đánh. Nhóm của Hằng vội lên xe chạy về theo hướng quận Hà Đông. Chạy được khoảng 500m, Hằng gọi điện cho anh trai là Nguyễn Đắc Sơn ra ứng cứu. Sơn đã gọi thêm khoảng 10 chiến hữu, đi trên 4 xe ôtô về xã Đông La.

Tại đây, nhóm của Hằng - Sơn đã đụng độ với nhóm thanh niên lúc nãy (khoảng 20 đối tượng). Một cuộc hỗn chiến xảy ra, nhóm của Hằng - Sơn thua chạy. Một đối tượng bị gãy tay. Khi thấy nhóm của Hằng bỏ chạy, nhóm kia đã dùng gạch đá, gậy gộc đập nát kính xe ôtô mà nhóm Hằng bỏ lại. Khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm này bỏ chạy nốt.

Hiện Cơ quan điều tra đã làm rõ 11 đối tượng tham gia cuộc ẩu đả trên, đồng thời tập trung truy bắt các đối tượng còn lại

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2012/4/77775.cand