Khẩn trương tháo gỡ, xử lý các vấn đề cử tri, NLĐ phản ánh

Ngày 26.6, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai huyện Krông Pa và Ia Pa (tỉnh Gia Lai). Tại đây, người dân bày tỏ những ý kiến về tình trạng thiếu đất canh tác, thủy điện xả lũ gây ngập lụt hoa màu, nhà cửa, chế độ hỗ trợ giống, phân bón cho hộ nghèo còn nhiều bất cập... Ngay tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đề nghị Bí thư, Chủ tịch các huyện sớm tháo gỡ vướng mắc. Riêng các vấn đề vĩ mô, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cam kết chuyển tải lên Quốc hội xem xét, xử lý.

Đại biểu Quốc hội - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) ngày 26.6. Ảnh: ĐÌNH VĂN

Chính sách hỗ trợ người nghèo... bất cập

Bày tỏ với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cử tri Võ Công Úc (trú xã Uar, huyện Krông Pa) nói, người dân vùng sâu, vùng xa không có đất canh tác: “Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ ra ở riêng, thậm chí không có đất trồng trọt, rõ ràng họ nghèo mãi”. Ông nói, giá cả thị trường Việt Nam ngày càng biến động, gây nhiều thiệt thòi cho dân. Heo, bò, gà trong nước rất nhiều, nhưng hàng hóa tại các cửa khẩu vẫn vào nội địa ào ào. “Lượng thực phẩm trong nước tồn đọng lớn, do đó Nhà nước cần có quyết sách hạn chế nhập khẩu, tăng cường mua sản phẩm của dân” - ông Úc đề xuất.

Cử tri Đặng Ngọc Giang (trú xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) cho hay, lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) còn nhiều hạn chế. Đó là việc người dân đi khám tuyến tỉnh, huyện buộc phải có giấy chuyển viện cấp cơ sở mới được chấp thuận. “Nên có cơ chế thẻ BHYT có giá trị trên lãnh thổ của VN, đi đâu cũng khám được. Chúng tôi quê gốc Thái Bình, ra thăm quê, lỡ bị bệnh buộc phải vào Gia Lai thăm khám, như vậy rất là phiền hà” - ông Giang băn khoăn.

Chế độ hỗ trợ chính sách hộ nghèo, thiệt hại thiên tai ở huyện Krông Pa còn nhiều bất cập. Chính quyền cấp bò cho hộ nghèo, nhưng mua bò nơi khác về, do không phù hợp môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng, vì vậy bò hay phát bệnh, không phát triển. “Chế độ trong thiên tai, lũ lụt thì người không có ruộng thì cấp lúa, kẻ không có đất rẫy thì cấp bắp (ngô), trong khi dân lại trồng mỳ, điều.... Để người dân hưởng thụ chính sách hiệu quả, tôi kiến nghị chính quyền nên cấp tiền, để dân mua con giống, cây trồng cho phù hợp” - cử tri Nguyễn Văn Song - Chủ tịch MTTQ VN xã Uar (huyện Krông Pa) - kiến nghị.

Rất nhiều ý kiến của cử tri phản ánh lên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ảnh ĐÌNH VĂN

Tháo gỡ trực tiếp

Cử tri Nguyễn Thị Kim Oanh (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) kiến nghị việc nâng lương cho cán bộ công chức, NLĐ và viên chức cần hài hòa, phù hợp. Đối với đại học - 3 năm nâng lương 1 lần với hệ số là 0,33; cao đẳng - 3 năm nâng lương 1 lần với hệ số là 0,31 còn trung cấp thì là 2 năm nâng lương 1 lần với hệ số 0,20. “Do đó, những người có bằng CĐ rõ ràng chịu thiệt thòi. Vì vậy, tôi đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh thời gian nâng lương đối với người có bằng CĐ là 2,5 năm hoặc nâng hệ số lương cao lên” - chị Oanh nói.

Vấn đề con em người đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường thất nghiệp cũng được nhiều cử tri huyện Ia Pa (Gia Lai) phản ảnh. “Các ĐBQH nên kiến nghị với Quốc hội có quyết sách tạo công ăn việc làm cho con em sau đào tạo. Không có việc làm dễ nảy sinh các tệ nạn, chưa kể bố mẹ phải cắm sổ đỏ, vay vốn cho con đi học, nợ nần chồng chất” - cử tri Ksor Alup (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) bộc bạch.

Với phần nhiều bức xúc thuộc thẩm quyền xử lý cấp địa phương, Chủ tịch huyện Krông Pa - ông Tô Văn Chánh cùng Bí thư Huyện ủy Ia Pa - ông Võ Anh Tuấn hoan nghênh những kiến nghị, phản ánh của cử tri. Hai ông cam kết có văn bản chỉ đạo tháo gỡ. “Người dân có khó khăn, bức xúc gì cứ gửi yêu cầu lên Ban tiếp dân của huyện, tôi sẽ có cán bộ tổng hợp xử lý ngay” - Chủ tịch huyện Krông Pa - ông Tô Văn Chánh nhấn mạnh.

Trước các kiến nghị, thắc mắc của cử tri, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đề nghị các huyện quan tâm hơn nữa xử lý các vụ việc, đáp ứng nhu cầu của bà con. Chủ tịch Bùi Văn Cường khẳng định rằng, vấn đề phòng, chống tham nhũng đang là quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đời sống dân trí ngày càng cao, người dân sẽ giám sát chặt hơn. Việc xử lý cứ công khai, minh bạch tất sẽ hạn chế nạn tham nhũng, tham ô. “Việc nâng lương hoặc nâng hệ số tại các bậc đại học, cao đẳng, giải quyết việc làm sau đào tạo là các ý kiến xác đáng, cần lưu tâm. Với tư cách ĐBQH tôi cam kết tiếp thu, ghi nhận chuyển tải lên Quốc hội tháo gỡ, xử lý” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định. Đồng thời, ông đề nghị Bí thư, Chủ tịch các huyện quan tâm xử lý những bức bối của người dân. “Nếu người dân có đơn phản ánh thì huyện phải khẩn trương xử lý” - ĐBQH, Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/khan-truong-thao-go-xu-ly-cac-van-de-cu-tri-nld-phan-anh-677156.bld