Khán giả Hàn có sự phân biệt đối xử giữa girlgroup và boygroup?

Boygroup được cưng hơn girlgroup trong Kpop, liệu có phải như thế?

Một chủ đề mới đây được lập ra trên Pann bàn về việc công chúng Hàn phân biệt đối xử với girlgroup và boygroup đã nhận được không ít sự quan tâm từ Kpop fan.

Boygroup luôn bị công chúng phân biệt đối xử với girlgroup?

"Một girlgroup có thể xếp hạng 1, hạng 2 và leo trở lại các BXH miễn là ca khúc gây nghiện. Phần rap hay bài hát có dở cũng không sao. Nhưng thử là boygroup xem, người ta sẽ phán xét và chỉ trích phần rap, chỉ trích ca khúc, chỉ trích tất cả mọi thứ. Người ta chẳng buồn nghe nhạc của boygroup nhưng girlgroup thì có. Đó là lý do các boygroup chỉ sống bằng fan và công chúng thì vẫn cứ ngứa mắt khi các ca khúc từ boygroup xuất hiện trên BXH", fan lập ra topic cho rằng người dân Hàn ưu tiên girlgroup hơn hẳn các boygroup. Ý kiến này lập tức được nhiều fan khác hưởng ứng, đồng tình:

- "Tôi cũng thấy vậy. Rất nhiều hit của các girlgroup siêu dở nhưng vẫn đạt thành tích cao từ giọng hát của họ và nhờ giai điệu gây nghiện. Người ta chỉ đòi hỏi tài năng, nội dung ca từ và khả năng âm nhạc từ các boygroup mà thôi".

- "Tôi trả tiền để được nghe các bài hát từ nghệ sỹ tôi thích. Tôi không hiểu sao họ lại chỉ trích các ca khúc xếp hạng cao. Nếu các bài hát phụ xuất hiện trên BXH, họ có thể thử nghe và tự đánh giá mà".

- "Thật không công bằng khi gọi chúng nó là "công chúng" vì chúng nó chỉ đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác vì những tiêu chuẩn lệch lạc đó. Chúng nó chỉ là lũ anti-fan mà thôi".

- "Cứ nhìn "Very Very Very" của I.O.I mà xem. Tôi thực sự không hiểu sao bài đó lại No.1 được luôn".

- "Các nghệ sỹ nữ bị ảnh hưởng lớn bởi những vấn đề nhỏ nhưng các nghệ sỹ nam thì vẫn có thể quảng bá sau những vụ lùm xùm lớn. Idol nam hay nữ thì cũng đều có mặt lợi và mặt hại thôi. Và công chúng có nghe "Growl" của EXO nhé. Bạn lấy ví dụ thì nên xem xét ca khúc đó nữa".

- "Người ta hay bảo idol nữ bị ghét hơn nhiều, nhưng có phải thế đâu. Nhân vật "fangirl" xấu xí luôn là fan của boygroup và trên Pann thì các bài viết tiêu cực về boygroup nhiều hơn hẳn".

- "Tôi đồng ý. TWICE hoàn toàn bất tài nhưng ai cũng thích các ca khúc của họ. Các nghệ sỹ khác tài năng hơn TWICE thì bị ghét bỏ. Chuyện quái gì thế không biết?"

- "Đúng đấy. Đó là lý do fan của các boygroup luôn rất chăm "cày". Nhưng người ta vẫn ngứa mắt khi thấy các ca khúc được nghe nhiều xuất hiện trên các BXH. Nghĩ vì sao chúng tôi lại phải "cày" như vậy nào? Tôi biết là thể nào họ cũng nói "Tao không nghe nhạc của bọn nó vì bọn nó là idol, ca từ luôn dở".

- "Rapper nữ bất tài thì không bị ghét nhưng rapper nam có tài thì lại bị ghét".

- "Người ta bảo họ không nghe nhạc của idol vì idol bất tài. Thế vì sao lại nghe "Cheer Up" mà không nghe nhạc của BTOB?"

- "Đây là lý do các boygroup thường năng suất và cả tài năng hơn các girlgroup. Người ta thích girlgroup vì mặt đẹp, ngoại hình đẹp và giọng hay. Idol nữ không cần âm nhạc chất lượng, họ chỉ cần hát mấy bài gây nghiện mà người khác đưa cho. Nhưng idol nam thì không. Boygroup ngày nay không phải dạng vừa đâu. Họ tự biên đạo, tự sản xuất. Thực tế là không có idol nữ nào làm được những việc đó thật là hài".

Nguồn tham khảo: KF

Theo Donkey Kong / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/khan-gia-han-co-su-phan-biet-doi-xu-giua-girlgroup-va-boygroup-20161023003128351.chn