Khâm phục cậu bé mồ côi bố đạt điểm cao

(Baonghean.vn) - Sớm mồ côi bố, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12A1 - Trường THPT Nghi Lộc 5 nỗ lực học tập và đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Vài ngày nay, ngôi nhà nhỏ của gia đình cậu học trò nghèo Nguyễn Tuấn Kiệt, xóm 12 xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) luôn đầy ắp tiếng cười, rất đông anh em họ hàng cùng bà con lối xóm và thầy cô giáo đến chia vui khi biết tin em gần như chắc chắn đậu vào Học viện Hậu cần với số điểm cao.

Kiệt kèm cặp em trai học ở nhà.

Mọi người ai cũng vui mừng, phấn khởi vì Kiệt đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của mình. Kỳ thi THPT vừa qua, em đã xuất sắc đạt được 27,4 điểm khối A và 26,8 điểm khối B. Để có được kết quả cao như ngày hôm nay là sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của em trong suốt 12 năm học qua.

So với bạn bè cùng trang lứa, Tuấn Kiệt chịu nhiều thiệt thòi. Bố mất khi em vừa tròn 6 tuổi. Một mình mẹ bệnh tật vẫn phải nai lưng làm lụng để nuôi con ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, thương mẹ vất vả, tần tảo, Kiệt luôn tự nhủ phải cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ niềm tin, sự kỳ vọng của mẹ.

Tranh thủ làm việc nhà giúp mẹ

Kiệt học khá toàn diện, giỏi đều ở các môn,nhiều năm liên tục Kiệt dẫn đầu lớp về thành tích học tập và đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi: Giải ba môn Sinh học cấp tỉnh năm lớp 9; giải ba môn Sinh học cấp tỉnh lớp 11...

Chia sẻ về bí quyết học tập, Kiệt cho hay: Em thường chọn phương pháp ghi nhớ nhanh trên lớp, luôn kiên trì, đọc nhiều sách báo để có cách giải nhanh và chính xác nhất.

Nhận xét về cậu học trò cưng, thầy giáo Đặng Văn Hải - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 5 cho hay: "Dù hoàn cảnh khó khăn lại mồ côi bố từ nhỏ nhưng bù lại Kiệt có tố chất rất thông minh lại hiền lành, chăm ngoan nên được bạn bè và thầy cô rất quý mến. Những năm theo học THPT, mọi khoản đóng góp của Kiệt đều được nhà trường miễn trừ. Hiện Chi bộ trường đã hoàn thành thủ tục đề nghị Huyện ủy xét kết nạp đảng cho em Nguyễn Tuấn Kiệt".

Hồng Vinh

(Đài Nghi Lộc)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201607/kham-phuc-cau-be-mo-coi-bo-dat-diem-cao-2717002/