Khám phá phố cổ Hội An qua cuộc thi chạy marathon quốc tế

Cuộc thi marathon quốc tế Hội An 2017 sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở phố cổ trong tháng 9, dự kiến thu hút 1.500 VĐV không chuyên, bán chuyên và chuyên nghiệp.

Đây là lần đầu tiên phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, tổ chức một cuộc đua marathon tầm vóc quốc tế. Với khẩu hiệu “Thể thao và du lịch kết hợp 2 trong 1”, Hội An muốn thông qua hoạt động này để thu hút hàng nghìn khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường quảng bá nét văn hóa của người dân địa phương.

Điểm nổi bật của cuộc thi là người tham dự có cơ hội được trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Các vận động viên vừa chạy vừa khám phá Hội An qua các cung đường hấp dẫn, đi qua các con đường phố nhỏ được nối tiếp nhau bởi những bức tường vàng của phố cổ Hội An.

Ban tổ chức chia sẻ về giải marathon quốc tế 2017 trong cuộc họp báo hôm 16/8. Ảnh: BTC cung cấp.

Tham gia chạy marathon, các vận động viên không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh quyến rũ của Hội An qua các di tích lịch sử và văn hóa được chạm trổ bởi phong cách kiến trúc cổ, mà còn cảm nhận được lối sống giản dị và nét đẹp của văn hóa, con người.

Cuộc thi được chia ra hai hình thức: Fun Run và Marathon, tương ứng với cự ly 5 km, 10 km và 42 km. Các nội dung thi diễn ra vào ngày 17/9.

Tại giải năm nay, đoàn Thái Lan với hơn 300 người, trong đó có nhiều VĐV marathon hàng đầu quốc gia, được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch các cự ly thi đấu.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kham-pha-pho-co-hoi-an-qua-cuoc-thi-chay-marathon-quoc-te-post772163.html