Khám phá nhanh vụ giết người do ghen tuông

Idares

Như thường lệ, 5 giờ 30 ngày 23-7-2009, ông Võ Văn Mai (SN 1958, chủ nhà trọ trong hẻm 56 Bông Sao, P5Q8) thức dậy quét dọn quanh khu nhà. Khi đến phòng của anh Lê Văn Vân (SN 1970, quê Vĩnh Long) thấy cửa phòng chỉ khép hờ, chiếc Dream BS: 63F8-7928 của anh dựng trước sân, tiếng tivi trong nhà vẫn vọng ra đều đều..., ông Mai nghĩ anh Vân đi làm thợ hồ vất vả, khả năng ngủ quên nên không chú ý gì. Buổi chiều, ông Mai có việc phải đi qua dãy phòng trọ, ngạc nhiên thấy xe máy của anh Vân vẫn dựng y như ban sáng. Tò mò, ông đẩy cửa nhìn vào, bàng hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp: anh Vân nằm chết trên võng, người đầy thương tích, máu nhỏ xuống nền nhà... Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn, những tài sản có giá trị như tivi, xe máy vẫn còn, cho thấy anh Vân bị sát hại vì mâu thuẫn cá nhân. Tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, CA xác định anh Vân không có xích mích, thù tức với ai trong công việc; thời gian gần đây, do việc làm của anh Vân không ổn định, kinh tế khó khăn nên anh phải cho vợ con về quê ngoại ở Long An. Tiến hành điều tra, trinh sát phát hiện Idares (SN 1962, ngụ P1Q8) thuê phòng trọ số 15 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua tìm hiểu quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng, CA phát hiện anh Vân thường xuyên trêu ghẹo, tán tỉnh vợ Idares. Khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ, sáng 24-7, CAQ8 mời Idares lên đấu tranh... Sau mấy tiếng đồng hồ câm lặng, cuối cùng Idares đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghi anh Vân có tình ý với vợ mình nên ngày 18-7, Idares chuẩn bị một thanh sắt đem về cất giấu tại phòng trọ để sát hại anh Vân cho thỏa ghen tức. Chập tối 22-7, hắn sang nhà anh Vân xem tivi, giả vờ nói chuyện thân mật với mục đích quan sát động tĩnh. Khoảng 22 giờ, Idares lại sang gõ cửa anh Vân để xem nhờ tivi. Thấy “tình địch” đang nằm trên võng, hắn liền rút thanh sắt ra đánh tới tấp khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Idares lục túi quần của anh Vân lấy ĐTDĐ Nokia 6020 và chiếc bóp trong có 280 nghìn đồng cùng giấy tờ tùy thân. Không chỉ bị khởi tố về tội giết người do ghen tuông, Idares còn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cướp tài sản.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=26151&mod=detnews&p=