Khám phá Nepal - miền đất thú vị ít ai biết

Giống như Bhutan, Nepal cũng giáp ranh với Trung Quốc và Ấn Độ - hai cái nôi văn hóa vĩ đại trên thế giới. Tuy nhiên quốc gia này chẳng hề thể hiện bất cứ sự kém cạnh nào khi sở hữu 130 dân tộc anh em với hơn 100 ngôn ngữ khác nhau, vừa có sự học hỏi, hòa trộn những nét văn hóa lớn, vừa gây dựng những đặc sắc cho riêng miền đất của mình. Nếu muốn khám phá Nepal, hãy bắt đầu với những đặc điểm thú vị sau.

Đất nước xinh đẹp và nhiều điều bí ẩn - Nepal

Đất nước xinh đẹp và nhiều điều bí ẩn - Nepal

Mặc dù được biết đến với tên gọi “Miền đất Phật” nhưng 90% dân số Nepal lại là tín đồ của Ấn Độ giáo, tôn thờ thần Shivas tại ngôi đền Pashupatinath nổi tiếng- nơi hành hương của hàng triệu người Hindu mỗi năm.

Nepal sở hữu 8 trên 10 đỉnh núi cao nhất thế giới, là điểm chinh phục thu hút của những nhà leo núi chuyên nghiệp, trong đó phải nhắc đến Everest. Người Nepal gọi Núi Everest là “Sagarmatha”, nghĩa là “trán trời” bởi sự hiểm trở và khắc nghiệt tại đây.

Ngọn núi Everest nằm gọn trong lòng Nepal

Chắc chắn Nepal không phải quốc gia đô thị hóa, bởi lượng dân đô thị chỉ khoảng 14%- thấp nhất thế giới.

Độc nhất vô nhị lá quốc kì không phải hình chữ nhật là thuộc Nepal, với 2 hình tam giác xếp chồng lên nhau tượng trưng cho Ấn độ giáo và Phật giáo. Màu đỏ là màu hoa đỗ quyên- Quốc hoa Nepal, và màu xanh tượng trưng cho hòa bình.

Quốc kì của Nepal có hình ảnh độc đạo với nhiều tầng ý nghĩa

Hãy ngưng dùng điện thoại ở Nepal, vì đây là quốc gia có tốc độ download internet chậm nhất thế giới (6,4mb/s)

Người dân Nepal coi đầu là bộ phận thiêng liêng nhất trên cơ thể, vì thế chỉ có các vị sư và cha mẹ mới được chạm vào đầu, những hành động chạm đầu của người khác đều thể hiện sự thiếu tôn trọng.

Đến Nepal, bạn hãy chào người dân bằng cách chắp hai bàn tay và nói “Namaste”.

Đừng bao giờ ăn bằng tay trái ở Nepal.

Người Nepal dùng lịch Vikram Samvat, chào đón ngày đầu tiên của Năm Mới là ngày trăng tròn từ sau khoảng 12-15 tháng Tư. Theo đó, hiện giờ là năm 2073 ở Nepal.

Bạn sẽ chẳng được đi tàu hỏa nếu đến Nepal, vì đây là quốc gia không hề có hệ thống đường sắt. Người dân di chuyển chủ yếu bằng xe bus.

Người Nepal chủ yếu ăn chay, món ăn họ thích nhất là phô mai và sữa. Nếu có ăn thịt, họ tuyệt đối không ăn thịt bò (vì bò xem là con vật linh thiêng), thay vào đó là thịt dê.

Phần lớn người dân sống dưới chế độ đa thê, một phần nhỏ phía Bắc lại theo chế độ đa phu.

Chưa ai có thể chinh phục đỉnh Machapuchare- đỉnh núi thiêng liêng bậc nhất Nepal.

Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới mà tuổi thọ trung bình nam giới cao hơn tuổi thọ trung bình nữ giới.

Nepal là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nhưng điều kiện vật chất, kinh tế chưa bao giờ làm họ mất đi những nét văn hóa đặc sắc mà linh thiêng, kì bí. Vì vậy, nếu là một người yêu thích du lịch và văn hóa, đừng bỏ qua Nepal trong check-list những điểm phải đặt chân của mình.

Kalinh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/kham-pha-nepal-mien-dat-thu-vi-it-ai-biet-a171195.html