Khám phá giá trị cốt lõi của bản thân.

(giao duc 24h) - “Những gì chúng ta thấy được ngày hôm nay ở bản thân mình, chỉ có 20% bề nổi ở trên, còn đâu đó trong mỗi người chúng ta có đến 80% những giá trị tiềm ẩn chưa được khai phá. Và vấn đề là chúng ta làm sao biết được những phương pháp để khơi gợi, để khai phá những giá trị tiềm năng đó…”

Đó là lời chia sẻ của ông Võ Thành Đăng - Brand Manager Công ty Dale Carnegie Việt Nam đồng thời là CEO Công ty Brandbox trong buổi hội thảo “Tôi là ai?” nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “TỰ TIN VÀO ĐỜI 2010” được tổ chức tại trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 10 năm 2010 vừa qua. Buổi hội thảo đã thu hút hơn 700 sinh viên năm cuối đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trong thành phố. Sinh viên đến với chương trình đã được nói về khả năng và tố chất của bản thân đồng thời cũng nhận được những lời chia sẻ từ phía diễn giả về việc khám phá những giá trị của bản thân từ cái nhìn thực tế, từ đó có thể hoạch định cho tương lai của mình. Đa số sinh viên tham gia đều quan tâm đến giá trị bản thân, và thắc mắc rằng: mình sẽ làm gì để tìm ra và phát triển những giá trị đó, làm sao có thể tạo nên sự kết nối với những người xung quanh và làm sao có thể xây dựng, phát triển thương hiệu của bản thân trong khi chúng ta đối mặt với thực tế hàng ngày nhưng lại không biết thực chất “tôi là ai” và “tôi làm gì”? Một bạn sinh viên cho biết: “Giá trị bên trong của em nổi bật nhất là sự tốt bụng. Em luôn giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình với một thái độ nhiệt tình và mong muốn các bạn sẽ đạt được một điều gì đó khi tiếp xúc và làm việc với mình.” Như thế, thông qua những lời chia sẻ của người đối diện, ta có thể nhận thấy được những giá trị ẩn sâu bên trong con người họ. Theo ông Võ Thành Đăng, xác định “Tôi là ai?” là xác định giá trị của bản thân, hay nói khác đi là xây dựng thương hiệu cho cá nhân mình và khẳng định thương hiệu thông qua những hình ảnh bên ngoài, bên trong, thông qua cách giao tiếp và đối nhân xử thế như thế nào. Ông cũng chia sẻ thêm: “Trong hành trình khám phá bản thân, có bốn yếu tố để xác định thương hiệu cá nhân là: hình dáng bên ngoài, nói cái gì, nói như thế nào và cách đối nhân xử thế.” Giá trị của bản thân có thể xác định thông qua ba dạng câu hỏi: những câu hỏi thực tế, những câu hỏi về nguyên nhân, những câu hỏi xác định giá trị cốt lõi. Một điều đáng lưu ý: Khi chúng ta nhìn nhận đánh giá bất kỳ một cá nhân nào, nên nhìn vào điểm mạnh để phát triển nó lên, và khi những điểm mạnh phát triển thì những điểm chưa mạnh dần dần sẽ lu mờ đi, che khuất đi. Xét trong vị trí nhóm, giá trị của mỗi cá nhân cần phải được giữ vững và phát triển hơn. Bởi thế khi làm việc nhóm cần xác định giá trị chung, những kỳ vọng và cuối cùng là những nguyên tắc nền tảng của toàn nhóm. Quan trọng nhất trong khi làm việc nhóm là sự tương tác, đoàn kết và phải biết lắng nghe bằng cả ánh mắt, trái tim của mình và nghe với sự tôn trọng người đối diện. Và ông Võ Thành Đăng đã nhấn mạnh rằng “Không chỉ trích, không oán trách và không than phiền” – đó là nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc nền tảng của 30 nguyên tắc vàng của việc đối nhân xử thế. Bên cạnh, 6 nguyên tắc khác cần phải ghi nhớ là: 1. Chân thành quan tâm đến người khác. 2. Luôn mỉm cười. 3. Luôn nhớ rằng tên một người là âm thanh êm đềm, ngọt ngào và quan trọng nhất đối với họ. 4. Biết lắng nghe người khác và khuyến khích người khác nói về họ. 5. Nói về những điều mà người khác quan tâm. 6. Thành thật cho người khác thấy sự quan trọng của họ. Buổi hội thảo cũng giới thiệu bài trắc nghiệm MBTI Test giúp xác định tính cách và năng lực bản thân, được đăng tải trực tuyến trên trang www.tutinvaodoi.com. Và đồng thời, chuyên đề “Trải nghiệm thực tập” và cuộc thi “CV của tôi” trong chương trình “TỰ TIN VÀO ĐỜI 2010” cũng được giới thiệu tới các bạn sinh viên. Chương trình “TỰ TIN VÀO ĐỜI 2010” do khoa Thương mại - Du lịch - Marketing trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức và được bảo trợ truyền thông bởi CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN 24H. Buổi hội thảo tiếp theo mang tên "Huấn luyện kỹ năng phỏng vấn và viết CV hiệu quả". Đây là chương trình chia sẻ các kinh nghiệm cũng như huấn luyện các "chiêu" cần thiết giúp các bạn sinh viên sắp ra trường chuẩn bị hồ sơ xin việc ấn tượng, đồng thời tư vấn các cách trả lời phỏng vấn tốt nhất nhằm ghi điểm trước nhà tuyển dụng. Hội thảo dự kiến diễn ra lúc ngày 29 tháng 10 năm 2010 tại hội trường B322-279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Ngô Văn Hậu

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/kham-pha-gia-tri-cot-loi-cua-ban-than-c216a332543.html