Khám phá cuộc sống ở Philadelphia đầu thế kỷ 20

Cuộc sống thường nhật ở Philadelphia (Mỹ) đầu thế kỷ 20 phần nào được tái hiện trong bộ ảnh đen trắng dưới đây.

Thành phố Philadelphia không chỉ là một trung tâm kinh tế mà còn là một trung tâm giáo dục của nước Mỹ. Nhiều trường đại học và cao đẳng tập trung tại thành phố này. Cuộc sống ở Philadelphia khá tất bật trong những năm đầu thế kỷ 20.

Được biết, Philadelphia là thành phố lớn nhất bang Pennsylvania và là thành phố đông dân thứ 5 của nước Mỹ. Ảnh: Những tòa nhà cao tầng ở thành phố Philadelphia vào khoảng năm 1900.

Một góc Philadelphia trong bức ảnh chụp năm 1905.

Đường phố thoáng đãng trong năm 1907.

Phố Chestnut và bưu điện năm 1904.

Tòa thị chính ở Philadelphia trong bức ảnh chụp năm 1900.

Phố Dock trong bức ảnh chụp hơn 100 năm về trước.

Rất đông người dân Philadelphia tập trung trước lối vào nhà hát Keith năm 1905.

Cửa hàng Gimbel Brothers khang trang trong bức ảnh chụp năm 1905.

Quang cảnh bến phà Pennsylvania năm 1908.

Đường phố ở Philadelphia năm 1906.

Bên trong công viên Fairmount khá vắng vẻ cách đây hơn 100 năm trước. (Nguồn ảnh: Vintag).

Thiên An (Theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/kham-pha-cuoc-song-o-philadelphia-dau-the-ky-20-781793.html