Khai trương tuyến xe buýt chất lượng cao Ga Hà Nội - Nội Bài

Sáng nay (30/4), UBND TP Hà Nội chính thức khai trương tuyến xe buýt chất lượng cao Ga Hà Nội- Sân bay Nội Bài, với giá vé chỉ 30.000 đồng/lượt.

Việc mở tuyến buýt chất lượng cao ga Hà Nội - Sân bay Nội Bài này đang được kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại không chỉ cho người dân Việt Nam mà còn du khách quốc tế.

Tại Lễ khai trương diễn ra sáng nay, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá: Việc khai trương tuyến buýt chất lượng cao thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc giảm ùn tắc giao thông. Thông qua đây, thành phố cũng chủ trương khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ vận tải công cộng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông.

Qua sự kiện này, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transerco mở thêm một số tuyến buýt chất lượng cao trên địa bàn thành phố để đáp ứng được nhu cầu đi lại cho người dân.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội trên tuyến buýt chất lượng cao

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội trên tuyến buýt chất lượng cao

Theo ông Nguyễn Phi Thường, Tổng giám đốc, Tổng công ty Vận tải Hà Nội thì việc đưa tuyến xe buýt chất lượng cao, lộ trình từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội và ngược lại, sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của khách trong nước và quốc tế một cách nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo an toàn cho khách hàng với giá cước hợp lý.

Chuyến buýt đặc biệt mang số hiệu 86 (Ga Hà Nội – Sân bay Nội Bài) được thiết kế ấn tượng khi tăng tính kết nối giữa loại hình vận tải khách là hàng không với sân bay quốc tế Nội Bài và đường sắt.

Toàn bộ xe được sử dụng trong tuyến buýt 86 đều là xe mới với thiết kế hiện đại. Loại xe buýt này được thiết kế với sức chứa khoảng 80 người, sàn xe bán thấp thuận lợi cho việc lên xuống của hành khách. Các ghế cách nhau một khoảng rộng đủ đáp ứng nhu cầu mang theo hành lý cá nhân của khách đi sân bay.

Tuyến buýt nhanh số 86 Ga Hà Nội - Sân bay Nội Bài được thiết kế với nhiều tiện ích

Đặc biệt, xe được thiết kế tiện dụng khi có ghế dành riêng cho phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và người khuyết tật.

Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, có cabin riêng cho lái xe, có các chức năng đảm bảo an toàn với hệ thống chống kẹt cửa tự động.

Ngoài việc được sử dụng wifi miễn phí, xe buýt chất lượng cao cũng được trang bị hệ thống âm thanh thông tin cho hành khách, màn hình LCD, hệ thống bảng điện tử Led, tích hợp với hệ thống giám sát hành trình thông tin về các dịch vụ của tuyến… cùng rất nhiều các tiện ích khác.

Hiện lộ trình chiều đi của tuyến buýt 86 là : Ga Hà Nội - Lê Duẩn - Nguyễn Du - Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo - Dã Tượng - Lý Thường Kiệt - Hàng Bài - Bờ Hồ - Trần Nguyên Hãn - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Muối - Trần Nhật Duật - điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Nhà ga nội địa (sảnh A, B, E tại tầng 2 ga đi) - Võ Nguyên Giáp - Nhà ga quốc tế T2 (sảnh A1, A2 tại tầng 2 ga đi) - cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp - Võ Nguyên Giáp - cổng vào bãi đỗ xe nhà ga T1 Sân bay Nội Bài.

Lộ trình chiều về là: Sân bay Nội Bài (bãi đỗ xe buýt nhà ga T1) - nhà ga nội địa T1 (sảnh A, B, E tại tầng 1 ga đến) - Võ Nguyên Giáp - đường nội bộ T1 - T2 - nhà ga nội địa T2 - cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Lê Thánh Tông - Hai Bà Trưng - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Ga Hà Nội.

Huyền Anh

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/khai-truong-tuyen-xe-buyt-chat-luong-cao-ga-ha-noi-noi-bai-414301.html