Khai trương tuyến buýt bến xe miền Đông - Hóc Môn

50 xe buýt với các trang thiết bị hiện đại đã được Hợp tác xã 19-5 đưa vào chạy tuyến buýt này với tổng trị giá đầu tư hơn 112 tỉ đồng.

Sáng 20-11, Hợp tác xã 19-5 đã khai trương tuyến xe buýt bến xe miền Đông - Hóc Môn với 50 xe buýt mới có sức chở 80 hành khách/xe, thay các xe buýt cũ.

Theo ông Nguyễn Văn Triệu - giám đốc Hợp tác xã 19-5, đây là loại xe buýt cửa rộng sàn thấp rất thuận lợi cho hành khách lên xuống xe.

Xe được trang bị các thiết bị hiện đại như giám sát hành trình, camera trực tuyến, hệ thống rao trạm tự động (loa phát thanh tự động thông báo các trạm dừng).

Mỗi ngày có 370 chuyến xe buýt hoạt động và bình quân 4-12 phút có một xe xuất bến. Giá vé hành khách 6.000 đồng/lượt, học sinh, sinh viên 2.000 đồng. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 1,3m , người già từ 75 tuổi trở lên, người khuyết tật, thương bệnh binh được miễn phí.

Đơn vị đã đầu tư 50 xe buýt trên với số tiền 112 tỉ đồng.

Theo tuoitre.vn

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/khai-truong-tuyen-buyt-ben-xe-mien-dong--hoc-mon-d35104.html