Khai trương Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam

Sáng 17/5, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, long trọng tổ chức buổi lễ Khai trương Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam.

TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Đại biểu Quốc hội - Chủ tịch LĐLSVN phát biểu tại buổi khai trương.

Theo đó, vào sáng ngày 17/5/2017, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN), Tạp chí Luật sư Việt Nam (TCLSVN) long trọng tổ chức buổi lễ Khai trương Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam.

Tới dự buổi lễ khai trương có GS. TS Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh – Đại biểu Quốc hội - Chủ tịch LĐLSVN; LS Nguyễn Văn Chiến - Đại biểu Quốc hội – Phó Chủ tịch LĐLSVN; các luật sư; các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan thông tấn báo chí.

TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch LĐLSVN thay mặt Bộ TT&TT trao Giấy phép hoạt động Báo điện tử cho Ths. LS Nguyễn Minh Tâm - TBT Tạp chí điện tử LSVN.

TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch LĐLSVN cho biết: Kể từ ngày hôm nay, LĐLSVN có thêm một tờ điện tử. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của cơ quan ngôn luận LĐLSVN và đội ngũ luật sư Việt Nam. Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam là niềm mong mỏi của đội ngũ luật sư Việt Nam trong việc cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, đa dạng về các hoạt động của LĐLSVN và hoạt động nghề nghiệp giới luật sư.

Đồng thời, phản ánh những vấn đề nóng trong cộng đồng xã hội góp phần đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh và an toàn xã hội.

Tạp chí Luật sư Việt Nam (TCLSVN) được thành lập từ tháng 3/2014 đến nay, là cơ quan báo chí đầu tiên và duy nhất hiện nay thuộc LĐLSVN hoạt động với tôn chỉ, mục đích tuyên truyền chủ trương của Đảng; chính sách, phát luật của nhà nước; trao đổi nghiệp vụ, thông tin về hoạt động nghề nghiệp của luật sư...

Hơn 3 năm hoạt động, Tạp chí Luật sư Việt Nam đã và đang không ngừng vươn lên phát triển và từng bước tạo lập thế đứng của mình, có vi thế trong lòng công chúng.

Hiện tại, Tạp chí Luật sư Nam có gần 30 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó có gần 10 người có Thẻ nhà báo, 11 người có Thẻ hội viên Hội Nhà báo; 06 người là đảng viên.Cùng với Tòa soạn, Tạp chí đã thành lập Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, 2 Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ, Đắk Lắk và quy tụ được hàng chục cộng tác viên là các chuyên gia, luật sư, nhà báo tên tuổi trong nước.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/khai-truong-tap-chi-dien-tu-luat-su-viet-nam-d43477.html