Khai trương nhà máy Samil CTS VINA tại Bắc Ninh

Chiều 22.7, tại Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh đã chính thức diễn ra lễ khai trương nhà máy Samil CTS VINA (Nhà máy chuyên về lĩnh vực tự động hóa tòa nhà và công xưởng) và lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU giữa đơn vị này với Trung tâm Đổi mới Công nghệ Việt-Hàn (INCENTECH).

Theo đó, đây là một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà và công xưởng, hệ thống các thiết bị tự động thông minh.

Tham gia chương trình có ông Phạm Anh Tuấn-Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương, ông Nguyễn Nam Hải-Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, ông Choi Jong Won-Chủ tịch Công ty Samil CTS, ông Choi Woo Hyuk-Tùy viên thương mại đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam…và nhiều đại diện của các đơn vị liên quan.

Các đại biểu cắt băng khai trương nhà máy Samil CTS VINA tại Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi khai trương nhà máy ông Choi Jong Won-Chủ tịch Công ty Samil CTS cho biết : “Hiện nay, trong bối cảnh các tập đoàn lớn như Samsung hay các công ty vệ tinh đang không ngừng đầu tư sản xuất tại Việt Nam thì tôi tin rằng trung tâm nghiên cứu và phát triển INCENTECH SAMIL sẽ trở thành một mô hình của kinh tế sáng tạo và tinh thần liên kết các doanh nghiệp. Đồng thời với sự hợp lực của nguồn nhân lực ưu tú Việt Nam, chúng tôi sẽ tạo ra hệ thống liên doanh của Việt Nam và tạo nên một bài học về sự thành công cũng như là mô hình hợp tác sâu rộng giữa Hàn Quốc và Việt Nam.”

Đại diện nhà máy Samil CTS VINA và Trung tâm đổi mới Công nghệ Việt-Hàn (INCENTECH) ký kết biên bản ghi nhớ MOU.

Dẫn câu tục ngữ Việt Nam: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” ông Choi Jong Won khẳng định đơn vị này rất mong muốn được đóng góp sức mình và cố gắng hết sức để hỗ trợ thông qua những hoạt động nghiên cứu của trung tâm đồng thời chung tay vượt qua mọi thử thách trong cuộc đua đưa Việt Nam thành một cường quốc về công nghệ thông tin.

Cũng tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ MOU với trung tâm INCENTECH-một trung tâm trực thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng Việt Nam. Ông Nguyễn Nam Hải-Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đánh giá : “Lễ ký kết biên bản ghi nhớ này chính là sự thông báo cho sự khởi đầu, một dấu mốc quan trọng trong hợp tác của 2 quốc gia Việt-Hàn ở lĩnh vực hợp chuẩn, đo lường, chất lượng cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Việc thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D là thể hiện hành động thực tiễn cho sự hợp tác của hai bên.”

Công nhân làm việc trong công xưởng nhà máy.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành nhà máy, các vị đại biểu và quan khách tham dự chương trình đã tham quan các khu vực nhà xưởng, khu vực bên trong nhà máy và chứng kiến phần dây chuyền sản xuất của Samil CTS.

Samil CTS là một công ty của Hàn Quốc được thành lập từ tháng 4 năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các mảng chủ yếu như phát triển thiết bị thanh toán điện thoại di động, chế tạo hệ thống di động mPOS, dịch vụ tự động hóa tòa nhà công xưởng.

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/khai-truong-nha-may-samil-cts-vina-tai-bac-ninh-575647.bld