Khai trương Hệ thống truyền hình hội nghị đến TAND cấp huyện

Vừa qua, Tòa án Nhân dân Tối cao đã phối hợp cùng VNPT Vinaphone tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến Tòa án Nhân dân cấp huyện.

Đến dự Lễ khai trương có đồng chí Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì buổi lễ.

Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến TAND cấp huyện chính thức được bấm nút khai trương.

Việc triển khai Hệ thống truyền hình hội nghị đến Tòa án nhân dân cấp huyện trên toàn quốc sẽ giúp nâng cao chất lượng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tin tưởng việc ứng dụng CNTT nói chung và xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến nói riêng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao đến Tòa án nhân dân các cấp một cách kịp thời, nhanh chóng, góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí cho các cuộc họp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trương Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả mà Hệ thống TAND đã đạt được trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Tòa án.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT Phát biểu tại Lễ khai trương

Hội nghị Truyền hình (Video Conference) là một bước phát triển đột phá của CNTT, cho phép những người tham dự tại nhiều địa điểm khác nhau có thể nhìn thấy và trao đổi trực tiếp với nhau qua màn hình như đang họp trong cùng một căn phòng. Hệ thống truyền hình hội nghị ngành Tòa án đến cấp huyện sẽ được cung cấp bởi Tập đoàn VNPT.

“Tập đoàn VNPT rất vui mừng khi được Tòa án Nhân dân tối cao tin tưởng lựa chọn làm đối tác triển khai Hệ thống Hội nghị truyền của Tòa án Nhân dân tối cao. VNPT cam kết sẽ tập trung nguồn lực để phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao, các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố và quận huyện triển khai có hiệu quả Hệ thống”, ông Trần Mạnh Hùng cho biết.

An Nhiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khai-truong-he-thong-truyen-hinh-hoi-nghi-den-tand-cap-huyen-a312661.html