Khai mạc Trại sáng tác liên hoan phim quốc tế lần IV 2016

Sáng ngày 1/11 trại sáng tác trẻ và chợ dự án được khai mạc với sự tham gia đông đảo của các đại diện đến Việt Nam.

Khai mạc Trại sáng tác liên hoan phim quốc tế lần IV 2016 tại Gardenia Khách sạn Daewoo,360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Đây là hoạt động chính thức nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV.

Tham dự buổi khai mạc gồm có: Bà Ngô Phương Lan – Giám đốc LHP quốc tế Hà Nội, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông: Yu Yuongsik – Chủ tịch hiệp hội điện ảnh Hàn Quốc KAFA; Bà Susan Lee – Đại diện Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ; Bà Ngô Thục Vân – Giám đốc công ty Cầu nối đỏ; Bà Nguyễn Bích Phương – Phó tổng giám đốc công ty BHD; Và đông đảo các diễn viên, quay phim, biên kịch, các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Bà Ngô Lan Phương phát biểu tại khai mạc.

Trại sáng tác Liên hoan phim Quốc tế 2016 được tổ chức với mục tiêu tạo điều kiện cho các học viên tham gia có cơ hội được trao đổi kiến thức với các nhà làm phim chuyên nghiệp đến từ những nền điện ảnh tiên tiến như châu Âu, châu Mỹ…Tại đây, các bạn trẻ sẽ có cơ hội trình bày dự án phim của mình trong ba lớp học, nâng cao kỹ năng thuyết trình.

Buổi khai mạc với sự tham dự của các đại diện đến từ trong và ngoài nước cùng với đông đảo các bạn trẻ đam mê điện ảnh quan tâm.

Đến với Trại sáng tác, học viên được tiếp thu nhiều nhận xét, góp ý, hướng dẫn từ chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm, cung cấp cho học viên môi trường tìm kiếm tài trợ từ các nguồn quan trọng như Quỹ điện ảnh thế giới và nhiều quỹ khác để thực hiện dự án phim. Các học viên sẽ được các chuyên gia hướng dẫn nghiên cứu, thảo luận và thực hành theo từng lĩnh vực chuyên ngành của mình.

Tại Chợ dự án phim các nhà sản xuất, đạo diễn và biên kịch sẽ có cơ hội giới thiệu các tác phẩm của mình.

3 lớp học tại trại sáng tác gồm: Lớp sản xuất, lớp biên kịch và lớp đạo diễn. Sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung, lớp học sẽ có gần 30 tài năng trẻ Việt Nam và quốc tế tham dự.

Lớp sản xuất do bà Maika Mie là người trực tiếp quản lý và tuyển chọn cho hạng mục Phim ngắn của Liên hoan phim Berlin, giảng viên nhiều hãng truyền hình tại Đức và giám khảo của nhiều LHP quốc tế phụ trách.

Ở lớp biên kịch, người hỗ trợ là ông Kwon Sung – hui tác giả kịch bản của hàng loạt bộ phim nổi tiếng và đoạt các giải thưởng cao tại các LHP Hàn Quốc.

Đồng hành cùng lớp đạo diễn là ông: Jo Sung – hee, một trong những đạo diễn tài năng của điện ảnh Hàn Quốc. Tại mỗi lớp học Ban giám khảo và khách mời sẽ lựa chọn 1 học viên suất xắc để vinh danh tại đêm bế mạc.

Các Dự án trong nước được lựa chọn sẽ có cơ hội nhận được tài trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí cho việc sản xuất.

Ngoài Trại sáng tác, còn có chợ dự án làm phim nhằm mục đích tuyển chọn những kịch bản, những dự án khả thi để đưa vào sản xuất. Các phim tham dự chợ dự án lần này sẽ tuyển chọn phim ở 2 hạng mục: dự án làm phim nước ngoài (03 phim) và dự án làm phim trong nước (05 phim).

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/khai-mac-trai-sang-tac-lien-hoan-phim-quoc-te-lan-iv-2016-d28266.html