Khai mạc Lễ hội Năm Du lịch Yên Bái 2017

Tối 19-5, tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Lễ hội Năm Du lịch Yên Bái 2017. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi; kết hợp giữa các tiết mục ca múa nhạc dân tộc với nghệ thuật đương đại, nghệ thuật ánh sáng tạo nên sự cộng hưởng giữa người diễn, người xem. Năm Du lịch Yên Bái là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên, con người Yên Bái; hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc. Lễ hội gồm nhiều hoạt động như: Festival thực hành tín ngưỡng đạo Mẫu Thượng Ngàn lần đầu được tổ chức tại Yên Bái; Hội chợ giới thiệu sản phẩm quế Văn Yên và sản phẩm đặc trưng của các địa phương; Festival dù lượn Khau Phạ thu hút hơn 100 vận động viên trong và ngoài nước… Bên cạnh đó, là các tua du lịch hấp dẫn, đặc biệt là Tuần văn hóa du lịch Mường Lò; tham quan danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải; du lịch cộng đồng, mạo hiểm tại Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; lễ hội bưởi Đại Minh, đua thuyền hồ Thác Bà…

Trong khuôn khổ khai mạc lễ hội, sáng cùng ngày, diễn ra Hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản phẩm du lịch Yên Bái nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và các khu, điểm du lịch tỉnh Yên Bái, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh; kết nối tua, tuyến phục vụ du khách và thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/32918902-khai-mac-le-hoi-nam-du-lich-yen-bai-2017.html