Khai mạc Hội sách Hà Nội năm 2016

Với chủ đề “Sách và Hội nhập”, sáng 6/10, Hội sách Hà Nội 2016 đã khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu).

Hội sách 2016 thu hút nhiều thành phần tham gia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là hoạt động góp phần nâng cao văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Hội sách tập trung vào 2 chuyên đề chính: Hà Nội với các nước ASEAN; Biển, đảo Việt Nam.

Hội sách 2016 có 170 gian hàng trưng bày, giới thiệu và phát hành sách, ấn phẩm của hơn 46 nhà xuất bản, công ty sách trong nước và 20 thương hiệu xuất bản nước ngoài, gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng như: Sách thiếu nhi, sách văn học, sách kinh tế, sách khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn, sách điện tử và thiết bị số...

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội sách sẽ có các hoạt động bên lề phong phú, mang ý nghĩa xã hội, điển hình có Lễ trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô 2016” dành cho các em thiếu nhi.

Một số hình ảnh tại Hội sách 2016:

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ sách 2016. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo và Chủ tịch UBND Hà Nội tham quan gian hàng sách. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Chủ tịch Hội sách quốc tế Frankfurt cảm nhận sách của Việt Nam khá phong phú, các ấn phẩm trình bày rất đẹp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Độc giả nhỏ tuổi hào hứng tham gia Hội sách 2016. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội sách khai mạc không vào ngày nghỉ cuối tuần nhưng cũng thu hút rất đông độc giả. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những tác phẩm kinh điển của văn học nước ngoài. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhật Bắc

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/khai-mac-hoi-sach-ha-noi-nam-2016/288313.vgp