Khai mạc Hội nghị Toàn thể Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017

Sáng 25/3, Hội nghị Toàn thể Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 đã khai mạc tại thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Hơn 1700 đại biểu là lãnh đạo các nước, quan chức và cựu quan chức chính phủ, giới học giả có uy tín, đại diện các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới tham dự Diễn đàn năm nay với chủ đề “Nhìn thẳng vào tương lai của toàn cầu hóa và tự do thương mại”.

Toàn cảnh phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của châu Á trong những năm qua là quá trình không ngừng tham gia sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế, các nước châu Á kiên trì thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, luôn tích cực tham gia và kiên định ủng hộ toàn cầu hóa và tự do thương mại, từ đó đạt được nhiều kết quả phong phú và đóng góp quan trọng cho hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Trương Cao Lệ nhấn mạnh, kể từ khủng hoảng tài chính tiền tệ đến nay, châu Á đã trở thành đầu tầu đưa kinh tế thế giới phục hồi, đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Ông Trương Cao Lệ cho rằng để đối phó với các vấn đề khó khăn trước mắt, các nước châu Á cần tăng cường đối thoại để giải quyết bất đồng, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sáng tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế thế giới.

Phó Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh về hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc cũng như giữa ASEAN và các nước trong khu vực Đông Á (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có đồng thời cùng nhau định hướng cho phát triển mở rộng.

Ông Trương Cao Lệ nói: “Năm nay ASEAN sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và cũng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập cơ chế hợp tác 10 +3, đây sẽ là bước khởi điểm mới. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác ở khu vực như: ASEAN + 1; ASEAN + 3; hợp tác Mekong - Lan Thương,.., đưa những cơ chế hợp tác này phát triển đi vào chiều sâu, đồng thời sớm hoàn thành giai đoạn đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)”.

Về phía nước chủ nhà, Phó Thủ tướng Trung Quốc cho biết, năm 2017, Trung Quốc sẽ đi sâu cải cách nguồn cung, đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu, kiên trì chiến lược đối ngoại rộng mở, ủng hộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như đối xử công bằng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước…

Sau phiên khai mạc, trong chiều nay tiếp tục diễn ra các hội thảo liên quan tới các nội dung trong khuôn khổ Diễn đàn như: “sức khỏe” của kinh tế toàn cầu; cải cách thị trường lao động; dịch chuyển dòng vốn; viễn cảnh kinh tế châu Á…/.

Hà Thắng – Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/khai-mac-hoi-nghi-toan-the-dien-dan-chau-a-bac-ngao-2017-606583.vov