Khai mạc hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 19

Ngày 22-6, tại TP Hồ Chí Minh, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khai mạc hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 19 (khóa X) nhằm lấy ý kiến góp ý của các đại biểu về dự thảo Báo cáo chính trị của BCHT.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá cao những góp ý của đại biểu và cho biết, T.Ư Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý, trong đó tập trung nghiên cứu một số ý kiến như đề xuất thêm mục tiêu đẩy mạnh rèn luyện thể chất cho thanh niên Việt Nam; nghiên cứu bổ sung các mô hình hoạt động hiệu quả để làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Nhân rộng các điển hình cai nghiện ma túy thành công

Chiều 22-6, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) tổ chức hội nghị “Nhân rộng các điển hình cai nghiện thành công”.

Theo các báo cáo tại hội nghị, đến nay, nước ta có hơn 210 nghìn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, hơn 60% số này sử dụng ma túy tổng hợp. Trên cả nước hiện có 127 cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó 105 cơ sở công lập, 22 cơ sở tự nguyện do tư nhân thành lập, quản lý tổng cộng 31.455 học viên. Về công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng mê-tha-đôn, đến tháng 5-2017, cả nước có 282 cơ sở, điều trị gần 53 nghìn người. Đối với điều trị bằng xê-đê-mếch, sau một năm điều trị thử nghiệm, tỷ lệ người nghiện không sử dụng lại ma túy là 27%. Từ thực tiễn này, PSD đã kết nối gần 300 người cai nghiện thành công, có nhiều đóng góp tích cực trong vận động, hỗ trợ, tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33244602-khai-mac-hoi-nghi-ban-thuong-vu-t-u-doan-lan-thu-19.html