Khai mạc hội chợ nông nghiệp và thương mại vùng Đông Nam bộ 2016

Chiều 26/10, tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước (thị xã Đồng Xoài) đã diễn ra Hội chợ nông nghiệp và thương mại vùng Đông Nam bộ năm 2016.

Hội chợ năm nay có chủ đề “Xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đông Nam bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”, do Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước và Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại và Phát triển kinh tế tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để hướng đến một nền nông nghiệp chất lượng, an toàn và phát triển bền vững. Đồng thời, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động nhằm tạo chuyển biến về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về sự quan tâm, ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Người dân tham quan, chọn cây giống tại hội chợ (Ảnh Hoàng Liêm)

Hội chợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà khoa học và người nông dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, thiết lập quan hệ hợp tác nhằm mở rộng thị trường, phát triển sản xuất – kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển hơn nữa kinh tế vùng Đông Nam bộ. Hội chợ có sự tham gia của 150 đơn vị, doanh nghiệp trong nước với hơn 350 gian hàng trưng bày, giới thiệu những thành tựu, sản phẩm của ngành nông nghiệp, làng nghề truyền thống và những sản phẩm công nghiệp, đặc sản của các địa phương cùng những tiến bộ khoa học – công nghệ trong sản xuất nông nghiệp như: thiết bị, máy móc, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Chủ nhà vườn giới thiệu giống cây khế ngọt (Ảnh Hoàng Liêm)

Bên cạnh việc trưng bày, triển lãm và giới thiệu các sản phẩm, Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Đông Nam bộ 2016 còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp về phát triển hồ tiêu bền vững (diễn ra vào ngày 31/10/2016); chuỗi hội thảo – tọa đàm với chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững” (từ ngày 27/10/2016 đến ngày 29/10/2016) kết hợp với chương trình “Nhịp cầu nhà nông” nhằm cung cấp những thông tin, giải pháp, sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng bền vững tại vùng Đông Nam bộ. Cùng với đó là tư vấn kỹ thuật nông nghiệp trực tiếp cho bà con nông dân để bà con nông dân hiểu rõ kỹ thuật, công dụng của thiết bị, sản phẩm trước khi mua về sử dụng… Dự kiến, Hội chợ sẽ thu hút từ 100.000 đến 120.000 lượt khách tham quan, giao dịch, mua sắm và ký kết hợp đồng. Hội chợ diễn ra đến ngày 1/11/2016

Nguyên Quốc - Hoàng Liêm

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/khai-mac-hoi-cho-nong-nghiep-va-thuong-mai-vung-dong-nam-bo-2016-d48504.html