Khai mạc giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII

(ĐCSVN) - Tối qua 14/4 (tức 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Nhà nước về giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 và tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng với chủ đề "Linh thiêng đất Tổ Hùng Vương" và khai mạc “Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII”.

Về dự buổi lễ khai mạc có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng BTC Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010; Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ngô Đức Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và của tỉnh Phú Thọ. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh – Trưởng BTC Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng đã đọc diễn văn lễ khai mạc nêu bật ý nghĩa tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Diễn văn nêu rõ: Ngày lễ Giỗ Tổ 10-3 (Âm lịch) năm nay được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo tổ chức với quy mô cấp Nhà nước đã thể hiện sự tri ân sâu sắc công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương nhằm giáo dục đạo lý truyền thống "uống nước nhớ nguồn" đối với các thế hệ người Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế với các nước trên thế giới và trong khu vực, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp văn minh. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Các tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc lễ hội ảnh Xuân Chường Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng là một sự kiện văn hóa nổi bật, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự hội tụ nhiều chiều giữa quá khứ và hiện tại, giữa quá khứ và tương lai, thể hiện triết lý nhân sinh quan và tín ngưỡng thờ tự của người Việt. Qua lễ hội, giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế và quá trình đổi mới đất nước, Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Phú Thọ đã tổ chức một hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc đó là Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết của các dân tộc anh em. Đêm khai mạc lễ hội hoành tráng, linh thiêng và đặc biệt ấn tượng bởi chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng đất Tổ Hùng Vương” do gần 1000 diễn viên của các đoàn nghệ thuật và 400 quần chúng biểu diễn. Chương trình biểu diễn là màn sử thi nghệ thuật kết hợp giữa loại hình ca múa nhạc và hoạt cảnh sân khấu đặc trưng văn hóa Việt. Chương trình được sân khấu hóa gồm 5 chương, mỗi chương là những hoạt cảnh tái hiện huyền thoại, truyền thuyết và lịch sử tại vùng đất phát tích của dân tộc Việt Nam, khắc họa sâu sắc tính cách phong tục, tập quán giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần yêu nước, khát vọng tự do, yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước từ thuở các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. Tiếp theo lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, đồng bào các dân tộc 9 tỉnh vùng Đông Bắc của Tổ quốc: Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang đã tập trung về với đất Tổ hòa mình trong không khí tưng bừng của ngày đại lễ, khai mạc “Ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII”. Trong tiếng trống, tiếng chiêng âm vang khắp trời Nghĩa Lĩnh, đại diện các dân tộc của 9 tỉnh diễu hành qua lễ đài trong trang phục dân tộc truyền thống đặc trưng.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=398892&co_id=30071