Khai mạc giải bóng đá Cúp An Biên Lần 10 năm 2017

Hôm 8/4 Giải bóng đá Cúp An Biên lần 10 năm 2017 đã chính thức khai mạc tại sân Phú Nhuận, TP.HCM. Đây sẽ là một giải đấu đáng nhớ và nhiều sức ép của HLV trẻ Cao Tùng A Vĩ, cựu danh thủ Cảng Sài Gòn nay đang là HLV trưởng của An Biên FC khi vắng sự trợ giúp của 2 người đàn anh cựu danh thủ Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Thế Anh.

Bóng đá phủi Sài Gòn ai cũng rõ bầu Tâm (ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch HĐQG An Biên Group, phân phối sản phẩm thiết bị sành sứ TOTO và một số sản phẩm khác) là người rất máu và tâm huyết với bóng đá. Ông bầu gốc Hải Phòng là chiến hữu của rất nhiều thành viên thế hệ Vàng như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Đức Thắng, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hữu Thắng… Với đam mê cháy bỏng, ông từng hoạch định sách lược để đưa An Biên tấn công lên hạng Nhất nhưng sau đó tạm gác lại vì một số tính chất đặc biệt của bóng đá chuyên nghiệp Việt vẫn chưa… chuyên nghiệp.

Gác giấc mơ làm bóng đá chuyên nghiệp (ông khẳng định vẫn ấp ủ giấc mơ làm một đội bóng chuyên nghiệp đúng chất cộng đồng tại TP.HCM), bầu Tâm giao trọn tâm tư cho sân chơi bóng đá phủi vốn sòng phẳng và giàu cảm xúc thật.

Ít ai biết rằng trong thành công của tuyển futsal Việt Nam ở kỳ tích World Cup 2016 tại Colombia, có một nhóm người từ bầu Tâm đến những anh em khác như Cao Tùng A Vĩ, Thế Anh (cựu tuyển thủ và thủ môn B.Bình Dương nay đang là thành viên BHL U.20 Việt Nam), Trung Kiên (danh thủ của bóng đá Nam Định và TMN.CSG), Phạm Lâm Minh Thông (cựu trung vệ TMN.CSG, Long An), Nguyễn Ngọc Đức (TMN.CSG)… không bỏ sót một trận nào, luôn dậy từ tờ mờ sáng để ủng hộ cho ngươi anh em Phạm Đức Hòa đang chiến đấu trong màu áo tuyển quốc gia.

An Biên là nơi đá giang tay đón Phạm Đức Hòa về khi anh đang thất vọng cùng cực bởi những khoảng tối của bóng đá chuyên nghiệp và chán nhản muốn treo giày sớm. Chính những trận đấu trong màu áo An Biên, cũng như ở giải An Biên tại sân Phú Nhuận đã giúp chàng trai nay đang thành công ở sân chơi futsal giữ lại ngọn lửa đam mê.

Cũng nhắc đến An Biên, có thể kể đến cựu thủ môn Nguyễn Thế Anh nay đang là thành viên trong BHL U.20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn. Khả năng anh chàng điển trai như người mẫu này đi U.20 World Cup 2017 còn để ngỏ, nhưng chí ít người An Biên có thể tự hào dù là phủi nhưng vẫn có đóng góp cho những thành công của bóng đá nước nhà ở những cột mốc lịch sử đáng nhớ nhất. Tất cả, nhờ sự hội tụ của ông bầu Trần Ngọc Tâm, người học ngoại thương nhưng sáng tác và chơi nhạc điêu luyện không kém cách Thế Anh bắt bóng!

Thấm thoắt, giải An Biên tại sân Phú Nhuận đã bước sang tuổi thứ 10. Đời người không có mấy lần 10 năm, mà An Biên đã 3 năm nay luôn ngậm ngùi nhìn… đội bạn nâng cúp vàng. Với một người máu bóng đá như bầu Tâm, chơi sòng phẳng và về nhì không phải là không chấp nhận được nhưng nếu nhiều lần quá thì phải nỗ lực hơn. Nhất là khi A Vĩ đã có bằng A HLV trong tay nữa chứ! Nói thế để biết áp lực đang gánh trên vai của HLV trẻ Cao Tùng A Vĩ là thế nào.

10 năm trôi qua, An Biên FC nay đã kiện toàn BHL gồm toàn những tên tuổi một thời ở sân chơi chuyên nghiệp. Thế Anh đang tất bật ở Nha Trang để làm “đôi tai, đôi mắt” kéo dài của HLV Hoàng Anh Tuấn cho tuyển U.20 và U.19 Việt Nam với tầm nhìn là giải Đông Nam Á và châu Á. Cabin kỹ thuật của đội vẫn còn đó Phạm Lâm Minh Thông và Nguyễn Ngọc Đức, những người gắn bó với An Biên ngay sau khi giải nghệ và có thâm niên ăn tập chung cùng đội.

Còn lại, họ năm nay không thuê thêm lính “lê dương” nào. Lập giải với điều lệ mở cho phép cựu cầu thủ chuyên nghiệp chơi bóng, nhưng An Biên năm nay chủ yếu sử dụng người nhà, những người vừa làm việc vừa chơi bóng cùng nhau suốt nhiều năm qua. Khó, càng thêm khó cho A Vĩ!
Khó, là bởi Cúp An Biên ở tuổi lên 10 sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu như sân khấu đỉnh cấp cho bóng đá phong trào TP.HCM. Quy tụ một loạt tên tuổi mạnh nhất của làng bóng “phủi” thành phố như An Biên, Hưng Hiển (vô địch giải Thiên Long), Thoát nước thành phố, Huy Long (vô địch giải năm 2016), Hoàng Sang, Ngọc Dung, Duy Lâm, Lạc Thái… Không chỉ những “dị nhân” phủi hàng đầu, giải còn có sự góp mặt của một loạt ngôi sao một thời của bóng đá TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung như Cao Tùng A Vĩ, Huỳnh Nhật Thanh… trên cabin huấn luyện. Tranh tài trên sân sẽ có cựu vua phá lưới nội, cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh, cựu cầu thủ Nam Định và K.KH Nguyễn Ngọc Tú trong màu áo Thoát nước đô thị TP; cựu cầu thủ TMN.CSG và bình luận viên Lưu Ngọc Hùng (Ngọc Dung FC), Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Thanh Sang (Hưng Hiển FC, vô địch giải Thăng Long), anh em nhà Viễn Phương, Viễn Đông (Duy Lâm FC)...

Ngọc Hân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tt-quan-chung/khai-mac-giai-bong-da-cup-an-bien-lan-10-nam-2017-371-235795.html