Khai mạc Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5- năm 2016

Tối 24-9, Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 – năm 2016 (ABG5) chính thức khai mạc tại Công viên Biển Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á - Ahmad Fahad AJ Alsabah phát biểu tại lễ Khai mạc.

Tham dự lễ Khai mạc, về phía Chính phủ Việt Nam có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Địa phương đăng cai ABG5 Đà Nẵng có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP – Nguyễn Xuân Anh; Chủ tịch UBND TP – Huỳnh Đức Thơ. Đại biểu quốc tế có ông Tomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế; ông Ahmad Fahad AJ Alsabah, Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016.

Phát biểu khai mạc ABG5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: “Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ đối với thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi rất vinh dự khi Đà Nẵng được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016. Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, xin gửi đến quý ngài và các vị khách quý, các vị đại biểu, các đoàn thể thao đến dự Đại hội, quý khán giả lời chào mừng nồng nhiệt nhất!.

Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam với hơn 3.200 km bờ biển. Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của Việt Nam, với một bãi biển từng được Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là “một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh”. Bên cạnh những cảnh quan tươi đẹp do thiên nhiên ban tặng, trong hai thập kỷ gần đây, chính quyền và nhân dân thành phố không ngừng nỗ lực xây dựng để Đà Nẵng trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện cho du khách quốc tế và trong nước.

Ngọn lửa thiêng của ABG5 sẽ cháy suốt trong thời gian diễn ra đại hội.

Từ khi được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 - 2016, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức ABG5 trung ương khẩn trương triển khai và nay đã hoàn tất công việc chuẩn bị, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài của vận động viên các đoàn thể thao.

Hy vọng rằng, với sự nỗ lực chuẩn bị của chúng tôi sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể thao thi đấu, cống hiến những cuộc so tài đầy hấp dẫn, thắt chặt tình hữu nghị anh em. Chúc quý vị khách quý, quý vị đại biểu nhiều niềm vui và sức khỏe, có những trải nghiệm thú vị khi khám phá đất nước Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trẻ trung, tươi đẹp”.

Thay mặt nước chủ nhà Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016.

ABG5 chính thức diễn ra từ ngày 24-9 đến 3-10, tại Công viên Biển Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự được đăng cai sự kiện. Và, Đà Nẵng rất vinh dự được chọn là địa phương tổ chức ABG5. Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần đầu tiên diễn ra vào năm 2008 tại Bali (Indonesia). Theo chu kỳ 2 năm một lần, các kỳ đại hội sau đó lần lượt diễn ra tại: Muscat (Oman, năm 2010), Haiyang (Trung Quốc, năm 2012), Phuket (Thái Lan, năm 2014).

Đoàn VĐV chủ nhà Việt Nam diễu hành qua lễ đài.

Lần thứ 5 được tổ chức, ABG quy tụ hơn 3.300 VĐV đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 172 bộ huy chương. Cụ thể, các môn thi đấu tại Công viên Biển Đông gồm Bóng rổ 3x3, Bóng đá, Kabadi, Thể hình, Bóng nước, Muaythai, Võ cổ truyền Việt Nam, Vật, Sambo, Ju-Jitsu, Kurash, Vovinam, Pencak Silat, Bơi marathon, Rowing ven biển. Môn Bóng chuyền, Bóng ném, Cầu mây diễn ra ở bãi biển Mỹ Khê. Môn Điền kinh thi đấu ở bãi tắm Sơn Thủy. Môn Bóng gỗ và Bi sắt thi đấu tại giao điểm đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp.

Với chủ đề "Tỏa sáng đại dương, tương lai tươi sáng", ABG5 kỳ vọng là cầu nối để các nước Châu Á đến gần nhau hơn và cùng hướng về một tương lai tươi sáng, phát triển. ABG5 cũng là dịp để Việt Nam và các nước trong châu lục giới thiệu cho nhau biết về những môn thể thao truyền thống và cả những nét văn hóa của dân tộc.

Những hình ảnh tại lễ Khai mạc ABG5.

Quang Hải – Đinh Nga

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_155120_khai-mac-dai-hoi-the-thao-bai-bien-chau-a-lan-thu-.aspx