Khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến Đà Nẵng tăng cao dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay vẫn là mùa du lịch cao điểm đối với khách quốc tế đến từ các thị trườngTrung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngày 20/4, lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng có văn bản báo cáo về tình hình du khách đến Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch, cho biết trong nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt hơn 290.000 lượt, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó khách quốc tế ước đạt gần 82.000 lượt, tăng trên 84%, khách nội địa ước đạt hơn 210.000 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2016.

"Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017. Đà Nẵng có nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng nhiều hoạt động phụ trợ nên thu hút đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến thành phố", ông Cương cho hay.

Khách Trung Quốc, Hàn Quốc đăng ký đến Đà Nẵng tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Báo cáo của các đơn vị lữ hành cho biết lượng khách quốc tế tập trung chủ yếu là thị trường khách Hàn Quốc, Trung Quốc. "Dịp lễ của Việt Nam trùng với dịp Quốc tế lao động 1/5 tại Trung Quốc - được xem là một trong 3 tuần lễ vàng để người dân nghỉ lễ và đi du lịch", ông Cường thông tin.

Dịp 30/4-1/5 năm nay, tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 95.000 lượt khách, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó khách quốc tế ước đạt 40.630 lượt, tăng 18,3%, khách nội địa ước đạt hơn 55.000 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Công suất buồng phòng bình quân ước đạt 72-75%.

Đối với khối khách sạn 4-5 sao và tương đương, công suất buồng phòng bình quân ước đạt 80-85%, ngày lưu trú bình quân ước đạt 2,2-2,5 ngày. Lượng khách quốc tế ước chiếm 65-70% tổng số khách lưu trú, chủ yếu là khách đến từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu... Khách nội địa chủ yếu từ Hà Nội và TP.HCM.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khach-trung-quoc-han-quoc-den-da-nang-tang-cao-dip-le-post739409.html