Khách sạn tư nhân “xuất chiêu chặt chém" nhân lễ hội Festival Huế

GD&TĐ - Trong khi nhiều khách sạn tại TP Huế tuân thủ các quy định của Sở VHTT-DL Thừa Thiên- Huế trong việc đón du khách nhân dịp lẽ hội Festival 2016 với giá không đổi, vẫn còn nhiều khách sạn tư nhân, nhà nghỉ nhỏ lẻ lợi dụng ngày nghỉ lễ "vô tư chặt chém" du khách.

 Khách sạn Bảo Sơn chưa được công nhận 2 sao, nhưng giá phòng tăng hơn 100% giá so với ngày thường

Du khách khốn khổ vì giá phòng tăng cao

Để tìm rõ việc tăng giá bất thường của những khách sạn này , trong vai một du khách cần đi tìm thuê phòng, chúng tôi đã có cuộc khảo sát hơn 20 khách sạn mi ni, nhà nghỉ ở đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Sinh Cung, Phạm Ngũ Lão, Hùng Vương, điều bất ngờ là những khách sạn đã khảo sát đều tăng giá từ 60 đến 80% giá phòng, có nơi tăng hơn 100% so với giá thường hàng ngày.

Điển hình như khách sạn Bảo Sơn 1 ở địa chỉ số 39 đường Nguyễn Công Trứ, giá phòng tăng hơn 100% đối với một phòng 2 gường. Ngoài ra nhiều khách sạn ở TP Huế ngày thường, giá mỗi phòng chỉ 400.000-500.000 đồng/ngày đêm, nhưng trong thời gian diễn ra Festival được nâng lên từ 800.000 đến 1.200.00 đồng/ngày đêm.

Nhiều khách sạn như Hương Vỹ ở số 9 Nguyễn Sinh Cung hay Why Not Hotel ở địa chỉ 26 đường Phạm Ngữ Lão, nhà nghỉ Sơn Tâm, Nhật Khánh ở đường Nguyễn Sinh Cung phường Vỹ Dạ đều đẩy giá phòng cao hơn từ 300 - 400 nghìn đồng/1 phòng.

Cụ thể khách sạn Hương Vỹ giá phòng ngày thường cho một phòng đôi có giá dao động từ 400 - 600.000 đồng/1 phòng, nay mức giá này đã tăng lên hơn 700.000 đồng/1 phòng.

Bà H.T.O chủ nhà nghỉ Sơn Trang khẳng đinh: "Ngày nghỉ giá phòng đặt ở đây có giá 600.000/1 phòng, ngày thường thì mình lấy giá 250 đến 300.000 đồng thôi". Khi tôi cố gắng hỏi cô làm thế mà không sợ mất khách à ?, bà H.T.O trả lời: "Chừ lễ cũng phải thông cảm chứ biết làm răng chú. Làm ăn thì cũng có khi ni khi khác".

Kiên quyết xử lý nghiêm nạn chặt chém, nâng giá phòng

Quá trình tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ này đều không có bảng niêm yết giá công khai. Điều này trái với quy định của Sở VHTT-DL đưa ra.

Đặc biệt để tránh đoàn kiểm tra, trên mỗi phiếu trả lại cho khách hàng chỉ ghi giá tiền đặt cọc, không ghi rõ giá tiền thật sự mỗi khách hàng phải trả. Ngoài ra khi nhận thấy du khách nào thật sự khẩn thiết có nhu cầu lấy phòng sẽ được lễ tân ra giá phòng tăng gấp đôi so với ngày thường, sau đó dùng "mánh lới", chiêu trò làm sau đó du khách ở lại tại khách sạn mình.

Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Chánh Thanh tra sở VHTT-DL tỉnh Thừa Thiên - Huế - chia sẻ: Trước lễ hội, Sở VHTT-DL đã ra văn bản 547 vào ngày 4/4, trong đó đã nói rõ với các khách sạn phải niêm yết, khai báo giá cũng như đảm bảo điều kiện phòng ốc, vệ sinh.

Trong những ngày cao điểm này, cán bộ Sở đã đi kiểm tra 40 khách sạn trên địa bàn nhưng hiện chưa phát hiện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn nào vi phạm. Trước đây, mỗi kỳ Festival trước các doanh nghiệp được phép nâng giá phòng từ 10 đến 20%. Riêng năm nay không được phép tăng giá.

"Doanh nghiệp kinh doanh tự tăng giá phải đăng ký với cơ quan thuế, tài chính. Chúng tôi chỉ lập biên bản xử phạt khi phát hiện doanh nghiệp không công khai và niêm yết bảng giá, hoặc xử phạt hành chính khi du khách phản ánh hay đưa hóa đơn đã thanh toán cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết của khách sạn đã đăng ký" -ông Hòa khẳng định

Theo thống kê từ Sở VHTT-DL, tính đến ngày 31/12/201,5 tổng số cơ sở lưu trú trên đại bàn Thừa Thiên Huế là 543, trong đó số khách sạn được xếp hạng là 204 với tổng số buồng của các khách sạn được đánh sao là 7.509 buồng.

 Khách sạn Bảo Sơn chưa được công nhận 2 sao, nhưng giá phòng tăng hơn 100% giá so với ngày thường

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/khach-san-tu-nhan-xuat-chieu-chat-chem-tai-le-hoi-festival-hue-1831940-c.html