Khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 25%

Số liệu thống kê do Tổng cục Du lịch công bố ngày 28-10 cho thấy: Tính đến thời điểm này, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 8,077 triệu lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Khách du lịch nội địa trong 10 tháng đầu năm 2016 ước đạt 53,3 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 331.500 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng cục Du lịch đang hướng tới mục tiêu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về khách du lịch quốc tế và nội địa trong những tháng cuối năm 2016. Dự kiến năm 2016, Việt Nam sẽ đón và phục vụ khoảng 9,6 triệu lượt khách quốc tế (vượt 11,3 % so với kế hoạch 8,5 triệu lượt khách quốc tế) và 60 triệu khách nội địa...

Số liệu thống kê cũng cho thấy: Hầu hết các thị trường khách quốc tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, các thị trường tăng cao Hồng Kông tăng 72,5%; Trung Quốc tăng 55,2%; Hàn Quốc (40,1%)... Khách đến từ các thị trường Tây Âu được miễn visa gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha cũng tăng trưởng khá cao. Thị trường khách Nga cũng tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Phương Dung

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Phương Dung

Ngoài 5 nước Tây Âu được miễn visa kể trên, hiện Việt Nam vẫn đang miễn thị thực đơn phương khách Bắc Âu như Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển. Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch cũng nhận định: Thời gian qua lượng khách từ các nước này đến Việt Nam chưa đạt được như mong muốn. Để thu hút hơn nữa khách du lịch 4 nước Bắc Âu nói riêng và các nước Châu Âu nói chung, vào cuối tháng 11-2016, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại 4 nước này. Dự kiến vào tháng 1-2017, Tổng cục Du lịch sẽ mời đoàn gồm các doanh nghiệp lữ hành từ 4 nước Bắc Âu đến khảo sát du lịch Việt Nam.

Vừa qua, Tổng cục Du lịch nước ta và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng đã ký “Biên bản ghi nhớ phối hợp xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc năm 2017”. Hai bên thống nhất thúc đẩy và phát triển mối quan hệ giao lưu du lịch giữa hai nước trong năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Đây được coi là thời điểm thuận lợi để 2 bên thúc đẩy hợp tác về du lịch và tổ chức “Năm Du lịch Việt Nam - Hàn Quốc 2017”... Theo nhận định của Tổng cục Du lịch: Năm 2016 dự kiến có 240.000 lượt du khách Việt Nam sang Hàn Quốc (tăng 50% so với năm 2015) và có 1,5 triệu lượt người Hàn Quốc sang Việt Nam. Hiện Hàn Quốc là thị trường gửi khách vào Việt Nam đứng thứ 2, chỉ sau Trung Quốc. Ngành du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đón 2 triệu lượt khách Hàn Quốc và có khoảng 400.000 lượt khách Việt Nam tới Hàn Quốc vào năm 2017.

Dự kiến, visa điện tử (e-visa) và visa cấp tại cửa khẩu (visa on arrival) sẽ được áp dụng từ đầu năm 2017. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế dễ dàng xin visa đến Việt Nam.

Thanh Giang

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_156864_kha-ch-quo-c-te-de-n-vie-t-nam-tang-hon-25-.aspx