Khách giết chủ quán vì tranh cãi giá bát mỳ

Chủ nhà hàng bán mỳ ở miền trung Trung Quốc bị một thực khách giết chết rồi ném đầu vào thùng rác.

Hiện trường vụ án.

Một người đàn ông đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bị cảnh sát Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bắt giữ hôm 18/2 với cáo buộc giết người. Nghi phạm 22 tuổi này bị bắt ngay tại hiện trường gây án, tờ Wuhan Evening News đưa tin. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân không chia sẻ hình ảnh nạn nhân bị giết lên các trang mạng xã hội vì chúng quá rùng rợn.

Trước đó, khi vào quán mỳ, nghi phạm đã gọi 3 bát nhưng đến lúc tính tiền, vì cho rằng mình bị tính giá đắt hơn 1 nhân dân tệ cho mỗi bát (khoảng 3.300 đồng) nên nghi phạm và chủ quán bắt đầu cãi vã. Sau màn cãi cọ qua lại, cả hai lao vào đánh nhau. Theo cảnh sát, nghi phạm đã lấy một con dao làm bếp rồi chặt đầu chủ quán, sau đó ném vào thùng rác ở gần đấy.

Nghi phạm sau khi bị bắt.

Một người bạn của chủ quán mỳ cho biết nạn nhân 42 tuổi, đang sống với cậu con trai 13 tuổi sau khi ly dị vợ vào 5 năm trước. Theo người này, chủ quán là một người đàn ông trung thực và chưa từng lừa dối khách hàng.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/khach-giet-chu-quan-vi-tranh-cai-gia-bat-my-20170220145012158.htm