'Khắc tinh' mới của bệnh đàn ông

Bằng kỹ thuật thuyên tắc mạch, lần đầu tiên Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đã đưa vào điều trị hiệu quả căn bệnh phì đại tiền liệt tuyến ở nam giới, tránh nguy cơ gây rối loạn cương dương, xuất tinh ngược dòng... nếu điều trị bằng kỹ thuật đốt nội soi. Đây là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía Nam áp dụng kỹ thuật này.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) đang xử lý một trường hợp bị phì đại tiền liệt tuyến bằng kỹ thuật thuyên tắc mạch

Ngày 3.3, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho hay bệnh viện này đã điều trị thành công các trường hợp nam giới mắc bệnh phì đại tiền liệt tuyến bằng kỹ thuật thuyên tắc mạch.

Bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết những bệnh nhân mắc bệnh phì đại tiền liệt tuyến thường đi tiểu rất nhiều lần do hội chứng kích thích, nặng thì bí tiểu do hội chứng tắc nghẽn đường tiểu dưới, nặng hơn nữa có thể tử vong do suy thận, nếu không được điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Minh, việc điều trị phì đại tiền liệt tuyến phổ biến hiện nay là cắt đốt nội soi. Tuy nhiên, sử dụng kỹ thuật này, bệnh nhân sau khi xử lý có thể chảy máu, xuất tinh ngược dòng, tiểu không kiểm soát, loạn cương... Bác sĩ Minh khẳng định, với kỹ thuật thuyên tắc mạch, toàn bộ những nguy cơ biến chứng trên sẽ bị loại trừ.

“Kỹ thuật thuyên tắc mạch sẽ hóa giải tình trạng bí tiểu do phì đại tiền liệt tuyến nhưng vẫn giữ nguyên tiền liệt tuyến. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bảo lưu chức năng của bộ phận này, bảo toàn chất lượng sống của bệnh nhân sau điều trị, nhất là trong quan hệ tình dục. Đây là tác dụng lớn nhất của kỹ thuật này, vì hơn 90% bệnh nhân điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng kỹ thuật cắt đốt nội soi đều bị ảnh hưởng nặng nề về quan hệ tình dục sau điều trị (rối loạn cương, xuất tinh ngược dòng). Thời gian thực hiện kỹ thuật mới này nhanh chóng, nhẹ nhàng, bệnh nhân được xuất viện trong vòng 24 giờ sau can thiệp. Đây thực sự là 'khắc tinh' mới của bệnh đàn ông ”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Phân tích của bác sĩ Minh cho thấy, thay vì trực tiếp cắt đốt và đưa ra ngoài cơ thể phần tiền liệt tuyến bị phì đại như phương pháp hiện nay, thì với kỹ thuật thuyên tắc mạch được sử dụng thiết bị DSA (chụp mạch số hóa xóa nền) tạo ra “bản đồ” mạch máu nhằm xác định động mạch cấp máu “nuôi” tiền liệt tuyến. Sau đó, bắt đầu từ động mạch đùi dùng kỹ thuật nội soi đưa hạt PVA (hạt nhựa tổng hợp) vào, gây tắc động mạch chính cấp máu đến tiền liệt tuyến, khiến bộ phận này “teo” dần cho đến khi trở lại kích thước bình thường khoảng 12 tháng nên không gây ra những biến chứng như điều trị bằng kỹ thuật cắt đốt nội soi.

Cũng theo bác sĩ Minh, trong y văn thế giới, nam giới ở độ tuổi từ 41 đến 50 có tỷ lệ mắc bệnh phì đại tiền liệt tuyến chiếm 20%; độ tuổi từ 51 đến 60 tuổi chiếm 50% và 80 tuổi trở lên chiếm trên 90%.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/gioi-tinh-c-140/khac-tinh-moi-cua-benh-dan-ong-57837.html