Khắc phục các DA thua lỗ là nỗi đau của những người làm dầu khí

PhapluatNet - Theo ông Lê Minh Hồng, việc khắc phục các DA thua lỗ là nỗi đau của những người làm dầu khí. Đây là hậu quả thế hệ trước để lại, tập đoàn đang cố gắng khắc phục nhưng gặp nhiều vướng mắc.

Nếu không có giải pháp tốt, sắp tới sản lượng khai thác dầu chỉ đạt 5 triệu tấn/năm. Ảnh: Duy Phong.

Sáng 19/7, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu PVN giải trình một số vấn đề của ngành.Ảnh: Dân Trí

Tại buổi làm việc, ông Dũng đã truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng về việc xử lý các dự án yếu kém, thua lỗ. Thủ tướng yêu cầu PVN nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm giải quyết dứt điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban.

"Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý các dự án yếu kém, chậm tiến độ là đề nghị ngành công thương kiên quyết xử lý theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, Nhà nước không cấp thêm vốn cho các dự án này", ông Dũng nói.

Tổ công tác đã nêu ra 4 vấn đề yêu cầu PVN giải trình làm rõ, gồm: Thực hiện giải pháp đạt mục tiêu khai thác thêm 1 triệu tấn dầu thô; xử lý các DA thua lỗ; đẩy nhanh tiến độ các nhà máy nhiệt điện đang xây dựng và xây dựng kỷ cương điều hành tập đoàn.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, từ đầu năm 2016, Thủ tướng giao cho Tập đoàn Dầu khí 189 nhiệm vụ nhưng hiện vẫn còn 3 nhiệm vụ đã quá hạn mà PVN cần phải giải trình, lập Tổ công tác theo dõi, đánh giá, đôn đốc thực hiện và giải trình các việc chưa hoàn thành.

Nếu không có giải pháp tốt, 5-7 năm nữa, sản lượng dầu khai thác chỉ còn khoảng 5 triệu tấn/năm

Sau khi báo cáo giải trình các vấn đề Tổ công tác Chính phủ nêu, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, tập đoàn cố gắng duy trì an toàn các mỏ hiện tại, hạn chế dừng khai thác mỏ ngoài kế hoạch, đẩy mạnh thăm dò khai thác để đảm bảo sản lượng trong các năm tiếp theo… Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí rất khó khăn.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Sơn, do giá dầu suy giảm, ngân sách cho thăm dò khai thác hạn hẹp nên hoạt động này trên thềm lục địa Việt Nam yếu và thiếu. “Trong 3-4 năm gần đây, chúng ta khai thác trung bình đạt 25 triệu tấn dầu quy đổi/năm, nhưng chỉ tìm kiếm thăm dò được 12-15 triệu tấn/năm. Như vậy đã ăn vào tương lai. Nếu không cải thiện điều này sẽ không chặn được đà suy giảm, sản lượng khai thác chỉ còn 5 triệu tấn sau 5-7 năm nữa”, ông Sơn nói.

Báo cáo về quá trình thực hiện thoái vốn đầu tư, Phó Tổng giám đốc Lê Minh Hồng cho biết, từ năm 2012-2016, PVN đã thoái vốn được 1.288.000 tỷ đồng. Trong năm 2017, PVN sẽ cổ phần 3 đơn vị (Tổng Cty Dầu Việt Nam; Tổng Cty Điện lực dầu khí và Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn) với số vốn trên 100.000 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước tới hơn 60.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc nêu một số khó khăn trong việc thực hiện các dự án khai thác khí. Theo ông Thập, Chính phủ và các bộ cần đảm bảo chính sách giá khí theo thị trường và đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư. "Hiện nay, về giá khí vẫn phải xử lý với từng dự án 1. Như vừa rồi với dự án mỏ Cá Voi Xanh phải có quyết định riêng về giá khí", ông cho biết.

Những dự án thua lỗ: Ốm bệnh cũng cần tiền mua thuốc chữa

Tại buổi họp, Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Hồng thừa nhận hiện tại, ngành dầu khí rất khó khăn, có một số tồn tại, khuyết điểm đang phải xử lý.

“Hiện PVN rất khó khăn, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ. Việc kiểm điểm là cần thiết và PVN vẫn làm nghiêm túc, nhưng các cơ quan nhà nước cũng cần phải tạo điều kiện. Đầu năm tới nay, nhân sự tập đoàn mất 30-40% thời gian xử lý các việc trong quá khứ, không còn tâm trạng đâu làm việc”, ông Hồng đề nghị.

Theo ông Lê Minh Hồng, việc khắc phục các DA thua lỗ là nỗi đau của những người làm dầu khí. Đây là hậu quả thế hệ trước để lại, tập đoàn đang cố gắng khắc phục nhưng gặp nhiều vướng mắc. Chính phủ yêu cầu xử lý rốt ráo, dứt điểm nhưng lại không cho thêm vốn.

Thứ trưởng Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng, cần nhanh chóng giải quyết các DA này sẽ giảm thiểu thiệt hại của nhà nước. “Giải quyết nhanh 12 DA thua lỗ như việc cắt phanh hãm của sự phát triển. Đồng thời có giải pháp khắc phục yếu kém, thua lỗ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan”, ông Vượng nói.

Ông Vượng cũng kiến nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo rõ hơn trong việc xử lý các DA thua lỗ bởi việc xử lý các DA này rất khó so với khuôn khổ pháp lý bình thường.

Theo PVN, đến cuối năm 2017 sẽ khởi động lại 2 nhà máy Ethanol Bình Phước và Dung Quất nhằm đáp ứng nguồn cung E100 để phối trộn xăng E5 RON92. Từ đó góp phần thực hiện thành công Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Chính phủ.

PVN cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn giai đoạn 2016-2020. Kịp thời tháo dỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến bao tiêu sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn…

Diệu An (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/thi-truong/nhung-noi-dau-do-thua-lo-cua-tap-doan-dau-khi