Khác biệt giữa M.U và Arsenal, Man City: Quân của Mourinho là phải 'to cao đen hôi...'

Trong nhiều năm làm HLV Porto, Chelsea, Inter Milan cho đến giờ là Manchester United, Jose Mourinho luôn chọn cho mình những cầu thủ cao to để phục vụ lối đá sở trường là phòng ngự phản công. Thế nhưng điều này lại hoàn toàn trái ngược với những chiến lược gia yêu thích sự hoa mĩ như Pep Guardiola hay Arsene Wenger.

Bảng xếp hạng cân nặng trung bình cầu thủ của 20 CLB tại NHA 2016-17. Ảnh: The Sun.

Nếu đánh đúng vào tiêu chí "sự hoa mĩ" thì chắc chắn Arsenal cũng như Man City sẽ không thể leo lên những vị trí thuộc nhóm đầu. Manchester City chính là đội bóng có cân nặng trung bình của cầu thủ thấp nhất giải NHA với con số là 71,53kg (xếp thứ 20) trong khi đó Arsenal là 74,39kg (xếp thứ 17).

Điều khá hiển nhiên khi nhắc tới Pep Guardiola hay Arsene Wenger, người ta sẽ thấy được từ những CLB của 2 HLV này đều toát lên tính thanh thoát trong lối chơi và chính cá nhân mỗi cầu thủ đều sở hữu kĩ thuật rất tốt, mà đã thuộc vào "hàng" kĩ thuật rồi thì không có chỗ cho những anh chàng hộ pháp hay to béo.

Trong khi đó Manchester United của Mourinho đứng thứ 3 trong danh sách này với cân nặng trung bình của cầu thủ là 78,38kg (xếp thứ 3). Trong nhiều năm cầm quân, dấu ấn mà Mourinho để lại chính là lối chơi phòng ngự phản công khoa học mà hơn hết đó là tính chiến đấu. HLV người Bồ đặt nặng khả năng tranh chấp tay đôi để lựa chọn những quân bài mà mình sẽ sử dụng. Trong tranh chấp tay đôi trên sân cỏ, cầu thủ nào có thể hình to con hơn, người đó sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn.

Bảng xếp hạng chiều cao trung bình cầu thủ của 20 CLB tại NHA 2016-17. Ảnh: The Sun.

Bên trên, chúng ta đã nhắc tới cân nặng và giờ là tiêu chí còn lại để hợp nên khái niệm "thể hình", đó chính là chiều cao. Một lần nữa cả Arsenal và Man City vẫn "lẹt đẹt" ở nhóm cuối BXH khi vị trí của Arsenal là 18 với chỉ số là 179,3cm còn Man City là 177,6cm, xếp thứ 20. Sau nhiều năm theo đuổi lối chơi sử dụng các pha ban bật và phối hợp nhóm của mình, cả Arsene Wenger lẫn Pep Guardiola không đặt quá nhiều hi vọng vào các pha bóng bổng - thứ mà ở Anh nó đã là truyền thống.

Barcelona thời hoàng kim dưới tay Pep tuyệt nhiên không tồn tại những mẫu cầu thủ thuộc hàng "sếu vườn", đó là những Messi, Xavi, Iniesta... đậm chất nghệ sĩ hay thậm chí đến một trung vệ mạnh mẽ như Puyol cũng chỉ có chiều cao khiêm tốn trong giới trung vệ là 178cm. Triết lý đó cũng đã đúng với trường hợp của Ibrahimovic khi anh này chuyển đến sân Nou Camp, Ibra dù vô cùng tài năng nhưng Barca không chuộng bóng bổng và thế là tiền đạo người Thụy Điển sớm khăn gói ra đi khi những pha đánh đầu luôn là một lợi thế của cầu thủ này.

Về phía Arsenal, sau 2 thập kỉ dẫn dắt CLB thành London, HLV Wenger luôn tôn thờ lối đá kĩ thuật và không sử dụng nhiều các pha không chiến. Không thể phủ nhận Arsenal thời hoàng kim cũng từng sở hữu những anh chàng "sếu vườn" đích thực như Sol Campbell hay Patrick Vieira, thế nhưng đó chỉ là những trường hợp hiếm hoi. Điểm lại sẽ thấy những nhân tố chính làm nên thành công của "Pháo thủ" ở thập kỉ trước như Henry, Ljungberg, Pires, Bergkamp... đều là những người khá nhỏ thó. Và với lối tư duy khá cũ kĩ của mình, đến tận mùa giải năm nay, Arsenal vẫn nói không với việc sử dụng mẫu cầu thủ cao lớn, có chăng đó là Giroud, nhưng Giroud thì lại quá tệ.

Cả Arsene Wenger và Pep đều có chung cách sử dụng cầu thủ nhưng Pep là người thành công hơn. Ảnh: Sky Sports.

Còn về phía Mourinho, 4 tân binh mới nhất ông đem về sân Old Trafford thì chỉ có duy nhất Mkhitaryan là có chiều cao khiêm tốn (177cm) nhưng có thể hiểu được khi vị trí mà cựu cầu thủ của Dortmund chơi không đặt nặng tính tranh chấp tay đôi và tham gia các tình huống không chiến. Trong khi đó Ibrahimovic (195cm), Pogba (191cm) và Bailly (187cm) là những "cây sào" thật sự. Ibra lẫn Pogba đều là mẫu cầu thủ có tính chiến đấu cao và không chiến luôn là ưu thế của họ. Trong khi đó với Bailly, chiều cao 187cm của anh này là đủ để giúp cựu trung vệ của Villareal không thất thế trước bất cứ tiền đạo nào của NHA mùa tới trong các tình huống bóng bổng. Ngoài ra những trường hợp như Fellaini, dù đá không tốt từ ngày về M.U nhưng hiện tại anh vẫn được Mourinho trọng dụng chỉ vì chiều cao 194cm của mình.

Khi còn dẫn dắt những CLB như Chelsea hay Inter Milan, chuyện Mou sở hữu những "cây sào" trong đội hình đã là điều gì đó dĩ nhiên. Chelsea ngày xưa đã từng tung hoành với Didier Drogba, John Terry... hay sang đến Inter đó là Matterazzi, Ibrahimovic... những nhân tố đó đã giúp Mou cụ thể hóa những pha phản công nhanh từ những đường chuyền dài vượt tuyến hay từ những tình huống cố định.

Mourinho luôn ưa thích mẫu cầu thủ cao lớn. Ảnh: REUTERS.

Từ tính cách cá nhân đến cá tính trên sân cỏ, Mourinho luôn là điều gì đó đối nghịch so với Pep và Arsene Wenger, sự đối nghịch ấy còn được thể hiện qua chính cái cách mà họ vận dụng triết lý bóng đá của mình. Một bên gai góc và giàu tính chiến đấu, một bên là sự hoa mỹ, tôn thờ những điều đẹp trong bóng đá. Khó có thể nói trước thái cực nào sẽ chiếm ưu thế trong mùa giải năm nay nhưng chỉ qua yếu tố thể hình cầu thủ thôi đã đủ đem đến sự thú vị và mong đợi từ những NHM về một mùa NHA 2016-17 đa sắc màu và nhiều sắc thái.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/khac-biet-giua-mu-va-arsenal-man-city-quan-cua-mourinho-la-phai-to-cao-den-hoi-586798.bld