Khả Trang có khả năng vào top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia

Đại diện Việt Nam có kỹ năng trình diễn tốt nhưng điểm yếu của cô là phong độ thất thường, chưa dám bứt phá.

Không như mọi năm khi các thí sinh mạnh nhất đều tập trung vào một khu vực địa lý cụ thể. Năm nay cuộc chơi trở nên gay cấn và khó đoán khi tất cả các châu lục đều có ứng cử viên sáng giá, ngang tài ngang sức. Sau buổi phỏng vấn hôm 28/11, ban giám khảo cũng đau đầu khi phải công nhận các cô đều ăn nói tự tin, thoải mái và được chuẩn bị kỹ hơn mọi năm.

Mỹ Latin cạnh tranh quyết liệt

Ngay từ những ngày đầu của cuộc thi, Hoa hậu Venezuela Valeria Vespoli (22 tuổi, 1,75 m) và Hoa hậu Mexico Cynthia de la Vega (25 tuổi, 1,80 m) đã chứng tỏ rằng họ xứng đáng với vương miện danh giá.

Hoa hậu Venezuela là hình mẫu lý tưởng về một hoa hậu với gương mặt châu Âu cổ điển, nhan sắc được ví như nữ diễn viên Uma Thurman và sở hữu mái tóc vàng óng (cả 3 cựu Hoa hậu Siêu quốc gia gốc Đông Âu đều tóc vàng kim).

Đại diện Venezuela là ứng cử viên sáng giá.

Hoa hậu Mexico sở hữu một gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đúng nghĩa đẹp ma mị như Maleficent và cô rất biết cách thể hiện để tỏa sáng giữa đám đông. Nhưng xét về mặt tính cách và đạo đức, cô không xứng đáng để được trao vương miện vì sẽ có rất nhiều rắc rối phát sinh nếu để cô lên ngôi. Vào năm 2011, cô đã bị truất vương miện một lần và mất quyền đại diện cho Mexico tham dự Hoa hậu Thế giới cùng năm.

Ngoài 2 cái tên kể trên, những thí sinh tiềm năng khác còn phải kể đến là Argentina với vẻ đẹp thuần Đông Âu cùng chiều cao nổi trội, hoa hậu Ecuador tuy nhỏ bé nhưng gương mặt góc cạnh khá ăn ảnh giống cựu Hoa hậu Hoàn vũ 1991 - Lupita Jones. Hoa hậu Brazil với vẻ đẹp thanh thoát và kiêu sa giống nữ diễn viên lai Việt Nam - Maggie Q. Hoa hậu Paraguay sở hữu gương mặt điện ảnh và thần thái vừa trong sáng mà nhẹ nhàng. Và không thể không nhắc đến đại diện của Puerto Rico luôn xuất hiện một cách bốc lửa, gợi cảm mọi lúc mọi nơi.

Châu Á "đấu đá" ngầm

Giới chuyên môn đang e ngại với sự hậu thuẫn chính trị và áp lực khán giả khổng lồ thì một suất trong top 5 sẽ thuộc về hoa hậu Indonesia - Intan Aletrino (23 tuổi) và hoa hậu Philippines - Joanna Eden (20 tuổi). Hai đại diện của Đông Nam Á nhận được nhiều sự ưu ái của truyền thông. Thông tin và hình ảnh của họ xuất hiện dày đặc, thường xuyên được phỏng vấn và xếp cho những vị trí đẹp nhất.

Người đẹp Indonesia được dự đoán vào top 5.

Hoa hậu của Indonesia vào đến top 5 cũng không có gì quá đáng vì cô có gương mặt khá ưa nhìn, kết hợp hoàn hảo giữa Á Đông và Ấn Độ, thần thái nhẹ nhàng mà sang trọng. Tuy nhiên, cô khá ít nói và không hòa đồng.

Hoa hậu Philippines luôn xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi, bệ rạc, yếu đuối và có phần giữ khoảng cách với thí sinh khác. Cô thậm chí không xứng đáng có mặt trong top 25 nếu xét đúng thực lực.

Hai đại diện châu Á xứng đáng nhất phải là thí sinh từ Sri Lanka với vẻ đẹp hiền hậu cùng một tính cách đáng yêu, hoa hậu Ấn Độ đẹp sắc sảo với phong cách điềm đạm. Ngoài ra các hoa hậu có triển vọng là Myanmar, Thái Lan và Nhật Bản.

Đại diện của Việt Nam - Dương Nguyễn Khả Trang (24 tuổi, 1,80 m) - là thí sinh cao nhất và hình thể nổi trội nhất nhóm châu Á, kỹ năng trình diễn tốt, để lại ấn tượng mạnh trong các phần thi phụ, được đánh giá cao về sự thân thiện, hòa đồng, cũng như cư xử chừng mực với mọi người xung quanh.

Đại diện Việt Nam - Khả Trang có thể vào top 25. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, điểm yếu của cô chính là phong độ thất thường và đôi khi là chưa dám bứt phá mạnh. Rất khó để đại diện Việt Nam vào đến top 5, và nếu vào được top 10 thì đã là một thành tích đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của cô. Còn việc có tên trong top 25 tứ kết thì là một chuyện khả dĩ và có thể làm được nếu xét về mặt bằng chung.

Châu Âu: Ẩn số thú vị

Không dễ dàng để cho châu Á và châu Mỹ lấn át, các người đẹp gốc Âu chắc chắn phải để các đối thủ khác dè chừng. Với tình hình hiện tại, khu vực này nhiều khả năng sẽ có 1-2 chiếc vé trong top 5. Đây đang là cuộc đua tranh giữa hoa hậu Hungary Korinna Kocsis (25 tuổi, 1,75 m), hoa hậu Ba Lan Ewa Mielnicka (24 tuổi, 1,80 m) và hoa hậu Slovakia Lenka Tekeljakova (24 tuổi, 1,76 m).

Tất cả đều có nhan sắc cuốn hút hơn các thí sinh khác cùng châu lục, tuy họ ít khi thể hiện quá nhiều, có phần hơi khiêm tốn trong các hoạt động. Nhưng khi đã tiếp xúc thì tất cả đều bị thuyết phục bởi vẻ đẹp sang trọng, thanh thoát, mang hơi hướm hiện đại và phong thái nhẹ nhàng mà các hoa hậu khác cần phải học hỏi.

Người đẹp Ba Lan cũng là đối thủ nặng ký.

Ngoài ra, các người đẹp tóc vàng đại diện cho Australia hay Nam Phi luôn biết cách làm nổi bật bởi tính cách vui vẻ, sôi động, và nhận được yêu mến từ ban tổ chức lẫn thí sinh. Những thí sinh mạnh có triển vọng của châu Âu còn có Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.

Bất ngờ người đẹp da màu

Các thí sinh da màu tỏ ra khá mạnh tại cuộc thi này. Nổi trội nhất là Hoa hậu Suriname - Jaleesa Pigot (24 tuổi) với khuôn mặt đúng nghĩa của một búp bê Barbie da màu. Cô còn được đánh giá cao về cung cách ứng xử nhẹ nhàng, thanh lịch và luôn tạo sự thân thiện với người xung quanh.

Hoa hậu Panama với thân hình đẹp nhất cuộc thi và rất thích pha trò chọc cười người khác. Hoa hậu Mỹ và Trinidad & Tobago cũng là những ẩn số bất ngờ trong đêm chung kết, diễn ra vào lúc 2h ngày 3/12 (theo giờ Việt Nam). Chung kết trao giải được phát trực tiếp trên YouTube và trang Facebook chính thức của cuộc thi.

Donald Nguyễn từ Ba Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kha-trang-co-kha-nang-vao-top-25-hoa-hau-sieu-quoc-gia-post702431.html