Kêu gọi thanh niên cả nước thực hiện "4 không"

Ngày 26/6, tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an và Báo Nhân dân tổ chức cuộc gặp mặt các điển hình “Chung tay giảm cầu ma túy - HIV/AIDS" trong thanh niên và học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi thanh niên, học sinh sinh viên trong cả nước thực hiện 4 không: không thử ma túy, không kiếm tiền bằng mua bán ma túy, không làm ngơ trước biểu hiện hoạt động ma túy, không bỏ rơi và dị nghị đối với những người nghiện ma túy. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, 6 lực lượng chính cần phải đi đầu trong mặt trận phòng chống ma túy là đội ngũ báo chí, lực lượng công an, ngành giáo dục, ngành y tế, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương. Cả nước hiện có khoảng 160.000 người nghiện ma túy, đáng báo động là số người trẻ nghiện ma túy có dấu hiệu gia tăng, trong đó một bộ phận là sinh viên, học sinh. Cuộc gặp mặt là dịp để tôn vinh những tập thể, các lực lượng, đoàn thể, tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy. Tại buổi gặp mặt, các điển hình đã giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyên truyền giúp người nghiện từ bỏ con đường lầm lạc để trở về với cuộc sống đời thường, sống có ích trong xã hội. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham dự cắt băng khánh thành và bấm nút khởi động dây truyền sản xuất giấy dành cho hơn 1.000 người nghiện của Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/keu-goi-thanh-nien-ca-nuoc-thuc-hien-4-khong/20106/50584.vnplus