Kêu gọi biểu tình phản đối Anh em Hồi giáo Ai Cập

Ngày 20/1, nhiều chính đảng và lực lượng chính trị Ai Cập đã kêu gọi biểu tình phản đối tổ chức "Anh em Hồi giáo" vào ngày 25/1 tới nhân kỷ niệm hai năm nổ ra cuộc Cách mạng ngày 25/1 lật đổ chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Một cuộc biểu tình ở Ai Cập. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Tại một cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở Nghiệp đoàn báo chí, 16 chính đảng đối lập, trong đó có các đảng Hiến pháp, Phong trào Nhân dân và Ai Cập Tự do, tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh cho "Bánh mì, nhân phẩm, công bằng xã hội và tự do" (các yêu sách của cuộc Cách mạng ngày 25/1/2011) và chiến đấu chống lại tình trạng "Anh em Hồi giáo hóa các cơ quan nhà nước."
Theo một đại diện của Đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa Nhân dân, các cuộc biểu tình sẽ đồng loạt được tổ chức trên toàn quốc với địa điểm tập trung là văn phòng làm việc của các tỉnh trưởng.
Tại thủ đô Cairo, những người biểu tình sẽ tập trung tại bốn địa điểm chính và cùng diễu hành về Quảng trường Tahrir./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/keu-goi-bieu-tinh-phan-doi-anh-em-hoi-giao-ai-cap/20131/179565.vnplus