Kẹt xe trầm trọng, khách bỏ xe vác hành lý chạy bộ vào bến

Hàng trăm hành khách đến Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) phải bỏ taxi, xe buýt và xe máy giữa đường đi bộ tiếp do kẹt xe nghiêm trọng các tuyến đường xung quanh bến xe chiều tối ngày 21.1. Các xe khách trên đường vào bến xe Miền Đông giải tỏa khách bị "giam chân" trên đường khiến hành khách tới bến phải chờ nhiều giờ đồng hồ chưa được lên xe.

Hành khách đồ đạc lỉnh kỉnh đi bộ vào bến xe Miền Đông vì giao thông kẹt cứng

Từ 15h30 ngày 21.1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ ngã tư Hàng Xanh tới ngã 5 liệt sĩ) rơi vào tình trạng kẹt xe kéo dài. Đến 17h , đường Xô Viết Nghệ Tĩnh càng bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ở hướng ngược lại, tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực cổng vào bến xe Miền Đông (đường Đinh Bộ Linh đã lan sang đầu cầu Bình Triệu 2.

Ô tô, xe máy chen chúc nhau trên cầu Bình Triệu 2.

Các phương tiện qua cầu phải nhích từng chút, thậm chí nhiều người điều khiển xe gắn máy hai bánh phải leo lên lan can cầu để chạy.

Dòng xe từ QL 13 rẽ trái sang đường Đinh Bộ Lĩnh để vào bến xe Miền Đông xung đột với dòng phương tiện đi thẳng từ cầu Bình Triệu 2 hướng về bến xe.

Xe cộ hỗn loạn từ chân cầu Bình Triệu 2 hướng về bến xe.

Dòng xe máy bị ô tô ép vào sát bên đường. Anh Nguyễn Văn Phú (ngụ tại Q.Thủ Đức) cho hay từ 16 giờ 30 anh chạy xe gắn máy chở người thân ra bến xe về quê nhưng để vào được bến mất hàng giờ đồng hồ dù chỗ ở của anh cách bến chỉ hơn 2km.

Không thể chờ đợi thêm nữa, nhiều hành khách xuống xe buýt - cách bến xe nửa cây số đi bộ tiếp

Kẹt xe, hành khách phải vác đồ từ ngoài đường vào trong bến xe Miền Đông.

Nhiều hành khách đã vào trong bến chờ lên xe nhưng do đường kẹt cứng, nhà xe cho xe đậu tại bến xe "dù" trước cổng bến xe Miền Đồng nên phải lỉnh kỉnh đồ đạc đi bộ ngược ra ngoài bến để lên xe.

Tay xách nách mang len lỏi qua dòng xe cộ sang bến xe "dù" trước cổng bến xe để lên xe.

Hàng trăm xe khách bị mắc kẹt bên ngoài bến xe Miền Đông khiến hành khách trong bến chờ "dài cổ" chưa được lên xe.

Do phải chờ lâu, hành khách mệt ngủ thiếp đi.

Cảnh vật vã ở bến xe Miền Đông tối ngày 21.1.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy - Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông những ngày này lượng khách qua bến tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Riêng trong ngày 21.1, lượng khách qua bến ước tính khoảng 40 ngàn lượt người.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/ket-xe-tram-trong-khach-bo-xe-vac-hanh-ly-chay-bo-vao-ben-632367.bld