Kẹt xe 5 giờ tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn

Chiều 30/3, hàng nghìn phương tiện kẹt cứng hơn 5 giờ khi đi qua công trình đầy lô cốt tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (TP.HCM).

Từ 14h, các phương tiện vất vả di chuyển qua đường Nguyễn Kiệm (đoạn từ ngã tư Phú Nhuận hướng về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn).

Xe máy đứng "chôn chân" xếp hàng dài hàng trăm mét trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất hướng về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn).

Người dân khổ sở khi phải chịu cảnh kẹt xe hằng ngày khi đi qua đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp.

Phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài chen chúc nhau trong chiều mưa. Nhiều xe máy leo lề khi đi qua đoạn đường đông chật.

Phương tiện ùn ứ khi di chuyển qua đường Nguyễn Kiệm.

Tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn nhiều ôtô, xe máy xếp vòng quanh vòng xoay.

Phần lô cốt công trình cầu vượt nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm mở rộng khiến đường bị thu hẹp, các xe di chuyển hỗn loạn trên đường Nguyễn Thái Sơn và đầu đường Phạm Văn Đồng.

Phương tiện vất vả di chuyển qua công trình lắp đầy lô cốt.

Người dân hằng ngày đi qua đoạn đường này khá quen thuộc với bản báo trên công trình lô cốt. Chị Nguyễn Thị Tâm, nhà ở Gò Vấp cho biết, trước kia đã kẹt xe giờ làm công trình còn kẹt hơn. "Mong làm nhanh để dân tình đỡ khổ" chị than thở.

Trên đoạn đường mới mở Phạm Văn Đồng hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, tình hình cũng không khá hơn. Xe máy, ôtô đứng "chôn chân" chờ di chuyển.

Một em bé ngủ thiếp khi đi qua dòng xe đông chật trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp.

Một chiến sĩ ứng trực nơi đây cho biết từ khi nới rộng lô cốt vòng xoay Nguyễn Thái Sơn lực lượng CSGT phải túc trực thường xuyên để tránh kẹt xe.

Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ket-xe-5-gio-tai-vong-xoay-nguyen-thai-son-post732957.html