Kết thúc ngày thi thứ 2: Đề Vật lý phân hóa học sinh cao

Chiều 2/7, các thí sinh kết thúc buổi thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia với môn Vật lý. Hà Nội trời đổ mưa nặng hạt, các thí sinh rời phòng thi với nhiều tâm trạng khác nhau. Ý kiến từ nhiều học sinh cho rằng, đề Vật lý phân hóa rõ rệt khi có những câu dễ ăn điểm, nhưng có những câu khác ở phần sau lại rất khó.

Kết thúc 90 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Vật Lý chiều nay, thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh tại điểm thi ĐH Thủy lợi Hà Nội cho biết: "Em làm được khoảng 50% thôi, từ câu 35 trở đi thì kiến thức bắt đầu khó dần, những phần đó em làm không chắc lắm.".

Còn thí sinh Nguyễn Thanh Trúc, THPT Đào Duy Từ cho hay:"Em thấy khó nhất phần điện, thực ra em thi khối C nên môn Vật lý này em cũng chỉ có thể làm được 50% thôi, đề thi Vật lý năm nào cũng có những câu rất khó, những câu đó em thường bỏ qua luôn vì em học môn này không tốt lắm".

Đáng lưu ý, trong buổi chiều 2/7, giờ làm bài thi môn Vật lý, tại cụm thi ĐH Thủy Lợi, có một thí sinh bị lập biên bản do bị phát hiện chuông điện thoại reo giữa giờ thi tại điểm trường Học viện Ngân hàng.

Cụm thi số 3 tại Hà Nội gồm có 8 điểm thi là: Đại học Thủy lợi, Đại học Y Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Công đoàn, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải 1 và 2, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Đề thi môn Vật lý có 5 trang như sau:

T.Fan

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-duc/ket-thuc-ngay-thi-thu-2-de-vat-ly-phan-hoa-hoc-sinh-cao-113849