Kết thúc lượt đi VL World Cup 2018 khu vực châu Á: Người Thái hết mơ mộng

Sau 4 trận ra quân toàn thua, giấc mơ dự World Cup 2018 của Thái Lan sẽ xa hơn bao giờ hết nếu họ tiếp tục để thua Australia ở lượt trận cuối cùng giai đoạn lượt đi vòng loại thứ 3 khu vực châu Á vào ngày 15/11.

Thầy trò HLV Kiatisak đang xa dần giấc mơ World Cup

Niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Đông Nam Á là ĐT Thái Lan đã rất tự tin khi mạnh dạn đặt mục tiêu chiếm 3 vị trí dẫn đầu ở bảng B, nhưng những gì thầy trò HLV Kiatisak đã thể hiện 4 trận đầu tiên đã cho thấy sân chơi châu lục là quá tầm với nhà ĐKVĐ Sea Games. Bằng chứng là đội bóng xứ Chùa Vàng chưa có được điểm nào với chỉ 1 lần chọc thủng lưới đối phương và nhận tới 10 bàn thua.

Lo sợ tinh thần các cầu thủ Thái Lan sẽ đi xuống khi cơ hội giành vé dự World Cup 2018 đang gần như không thể, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã treo thưởng số tiền rất lớn (10 triệu baht, tương đương 6,5 tỷ VNĐ) nếu đánh bại Australia ở trận đấu tại Bangkok vào ngày 15/11.

Mặc dù vậy, khả năng để thầy trò HLV Kiatisak tạo nên bất ngờ không cao khi đối thủ của họ là 1 "ông kẹ" châu Á với thành tích bất bại sau 4 lượt trận. Ngoài ra, đại diện châu Đại Dương cũng quyết tâm giành trọn 3 điểm để củng cố 1 trong 2 vị trí đầu bảng B (vị trí đảm bảo suất dự VCK World Cup 2018). Thậm chí Australia có thể giành ngôi đầu nếu họ đánh bại Thái Lan với tỉ số cách biệt và đội xếp trên là Saudi Arabia không giành chiến thắng trên đất Nhật Bản ở trận đấu được coi là "chung kết lượt đi" tại bảng B.

Cục diện tại bảng A cũng đang trở nên vô cùng hấp dẫn trong cuộc đua giành 2 vé trực tiếp tới Nga khi khoảng cách giữa đội thứ 3 Hàn Quốc và đội đầu bảng Iran chỉ bằng số điểm của 1 trận thắng. Tuy nhiên, sau lượt trận thứ 5 này, rất có thể Iran sẽ tách tốp khi họ chỉ phải gặp Syria, trong khi Hàn Quốc và Uzbekistan có cuộc đại chiến tranh ngôi Nhì ở Seoul. Còn Trung Quốc cũng rơi vào tình cảnh giống như Thái Lan ở bảng B khi họ quyết tâm đánh bại Qatar trên sân nhà ở lượt trận này để thắp lên hy vọng có một cuộc bứt tốc thần kỳ trong giai đoạn lượt về.

Cũng giống như khu vực châu Âu hay Nam Mỹ, sau lượt trận thứ 5 vào ngày 15/11, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ tạm nghỉ khoảng 4 tháng trước khi bắt đầu giai đoạn lượt về. Trong thời gian này, thầy trò HLV Kiatisak sẽ trở về "ao làng" Đông Nam Á để tranh tài tại giải AFF Suzuki Cup 2016.

Cục diện bảng A sau 4 lượt trận đầu tiên

Cục diện bảng B sau 4 lượt trận đầu tiên

Lịch thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á:

Ngày 15/11

Bảng A
18:00 Hàn Quốc ? - ? Uzbekistan
18:35 Trung Quốc ? - ? Qatar
19:00 Syria vs Iran

Bảng B
17:35 Nhật Bản ? - ? Saudi Arabia
19:00 Thái Lan ? - ? Australia
22:20 U.A.E. ? - ? Iraq

Ngày 23/3 - Lượt 6

Bảng A
18:00 Trung Quốc ? - ? Hàn Quốc
18:00 Qatar ? - ? Iran
18:00 Syria ? - ? Uzbekistan

Bảng B
18:00 Iraq ? - ? Australia
18:00 Thái Lan ? - ? Saudi Arabia
18:00 U.A.E. ? - ? Nhật Bản

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/ket-thuc-luot-di-vl-world-cup-2018-khu-vuc-chau-a-nguoi-thai-het-mo-mong-320-206169.html