Kết thúc Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 nghiêm túc và an toàn

Sáng nay (24/6), các thí sinh tại Thừa Thiên Huế bước vào môn thi cuối cùng của Kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Công tác giám sát, các thủ tục vào phòng thi đến quá trình coi thi đều được thực hiện một cách nghiêm túc, công bằng.

Tại các điểm thi nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường từ rất sớm. Ảnh: T.N

Nhằm đảm bảo tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 2.150 cán bộ giáo viên thuộc Sở, cùng hàng trăm cán bộ giáo viên tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn kết hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, phục vụ cho 13.175 thí sinh tập trung thi ở nhiều điểm như trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) trên toàn tỉnh.

Những thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường Quốc học Huế. Ảnh: T.N

Trong ngày thi đầu tiên, môn Ngữ Văn có 12.562 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,7%, vắng 42 thí sinh vắng chưa rõ lý do. Rất đông thí sinh đánh giá đề Văn năm nay không quá khó, chỉ cần nắm chắc kiến thức đã học là làm được. Đồng thời đề có tính mở, thiên về suy nghĩ, cảm nhận của thí sinh. “Đề 6 câu, trong đó 4 câu liên quan đến cảm nhận, nếu chịu khó ôn theo bài giảng của giáo viên ở lớp thì sẽ đạt điểm khá” em Nguyễn Thị Mỹ Ly- lớp 12P Trường Quốc học Huế chia sẻ.

Chiều cùng ngày, môn Toán có 13.028 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có 12.948 thí sinh dự thi, vắng 80 thí sinh, tỷ lệ tham dự đạt 99,4%. Đề Toán được đa số thí sinh đánh giá là vừa sức, có sự phân hóa mức độ từ dễ đến khó, khoảng 60% đề thi ở mức độ dễ, 40% còn lại độ khó được nâng lên. “Mặc dù mỗi thí sinh một đề, nhưng đề không quá khó, phần lớn bám sát với chương trình, nếu tính toán nhanh thì sẽ hoàn thành bài thi sớm” em Bùi Quang Nhật (Trường THPT Hai Bà Trưng) cho biết.

Ở ngày thi thứ hai (23/6), thí sinh thi tổ hợp các môn thi khối tự nhiên gồm: Vật lý, Hóa học và Sinh học, buổi chiều thi Ngoại ngữ. Đây là kỳ thi đầu tiên áp dụng bài thi tổ hợp, giữa các môn có 10 phút để thu đề và giấy nháp.

Kết thúc ngày thi thứ hai, đa số các thi sinh đánh giá đề thi của các môn có tính phân hóa cao, một vài phần có độ khó tăng lên nhằm phân loại thí sinh. Môn Vật lý xuất hiện 7 mã đề sai, thí sinh được phát kèm một tờ đính chính. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, quán triệt cán bộ coi thi tại các điểm thi phương án giải quyết hợp lý, ổn định tâm lý cho thí sinh. Môn Vật lý toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 5.766 thí sinh, vắng 48 thí sinh. Môn Hóa học có 5.894 tí sinh, vắng 56 thí sinh. Môn Sinh học 5.586 thí sinh, vắng 38 thí sinh.

Ngoại Ngữ có 11.846 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 56 thí sinh. Đề thi năm nay được đánh giá dễ hơn năm ngoái, xuất hiện các câu giao tiếp thông thường mà thí sinh được học từ nhỏ. “Khó nhất là phần nghe, còn các phần khác khá dễ” em Đỗ Thị Thảo Nguyên- Trường THPT Hai Bà Trưng cho biết.

Công tác kiểm tra thí sinh được tiến hành đúng quy định. Ảnh: T.N

Ngày thi cuối cùng, với các môn thi thuộc khối xã hội gồm: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Theo báo cáo nhanh của bộ phận khảo thí, số lượng thí sinh tham dự ở môn Sử chiếm 99.5% so với số lượng đăng ký ban đầu, môn Địa chiếm 99.7% và môn Giáo dục công dân chiếm 99.6%.

Kết thúc 3 ngày thi, cả tỉnh Thừa Thiên Huế không có trường hợp vi phạm quy chế thi cử, riêng trong ngày thi đầu tiên, có 1 thí sinh vắng mặt vì lý do sức khỏe phải nhập viện.

Tiến sĩ Phạm văn Hùng Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia cụm 33 (Thừa Thiên Huế) cho rằng, kỳ thi đã thành công trong 3 ngày diễn ra. Các điểm trường đã vào cuộc nghiêm túc, với sự hỗ trợ của các ban, ngành và tất cả nguồn lực tốt nhất của Sở GD&ĐT. Cho đến thời điểm này, sự hợp tác giữa các ban, ngành liên quan, Đại học Huế, Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế diễn ra suôn sẻ. Thí sinh thi ngay tại địa phương, ngay tại trường mình đang học nên không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông.

Nhiều tình nguyện viên và lực lượng Công an địa phương đã đứng trước cổng trường hướng dẫn và điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn cho thí sinh tại các điểm thi trên thành phố Huế.

Tuệ Nhiên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/ket-thuc-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-nghiem-tuc-va-an-toan_t114c8n120741