Kết thúc Giải bóng chuyền vô địch CLB nữ thế giới 2016: Ngọc Hoa thể hiện đẳng cấp

Cùng Bangkok Glass cán đích ở vị trí thứ 7 tại đấu trường cao nhất của các CLB bóng chuyền thế giới, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa cho thấy cô chính là niềm tự hào của bóng chuyền VTV Bình Điền Long An cũng như bóng chuyền Việt Nam khi thể hiện rõ vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của mình tại CLB Bangkok Glass.

Giải bóng chuyền vô địch CLB nữ thế giới là giải đấu thường niên quy tụ 8 đội bóng hàng đầu thế giới thuộc châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Trong đó, CLB Bangkok Glass của Thái Lan dự giải với tư cách đương kim vô địch châu Á 2015.

Ngọc Hoa thể hiện đẳng cấp trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Qua 5 trận đấu tại giải, dù không thể tiến sâu nhưng trước các VĐV hàng đầu thế giới như: Zhu Ting, Kimberly Hill, Foluke Akinradewo… Ngọc Hoa cũng để lại được những dấu ấn đậm nét của mình, không ít lần các khán giả Việt Nam đã phải thổn thức khi BLV quốc tế sướng tên Ngọc Hoa với: “Ngọc Hoa, ngôi sao trẻ đến từ Việt Nam.”

Trong trận đấu mở màn gặp CLB Volero Zurich, Ngọc Hoa nằm trong top 3 VĐV thi đấu hiệu quả nhất của Bangkok Glass với 9 điểm ghi được. Đặc biệt hơn, điểm số này còn giúp Ngọc Hoa xếp thứ 4 trong danh sách 10 phụ công hay nhất lượt trận đầu tiên.

Trận đấu tiếp theo gặp CLB Hisamitsu Springs, Ngọc Hoa còn tỏa sáng hơn nữa, cô chính là VĐV ghi nhiều điểm nhất đội với 11 điểm, gần gấp đôi người xếp thứ 2 là Jutarat Montripila.

Ở trận đấu tối qua gặp nhà VĐTG 2013 VakifBank Istanbul, do biết chắc sẽ thua nên HLV Kittipong chỉ sử dụng Ngọc Hoa và ngoại binh Frazier ở 2 set đầu. Dù vậy, Ngọc Hoa vẫn để lại những dấu ấn nhất định. Mỗi khi Ngọc Hoa vào sân Bangkok Glass lại chơi ổn định hơn và có được những điểm số quan trọng. Ngọc Hoa cũng ghi được 4 điểm với 2 điểm đến từ những cú đập nhanh né chắn, 1 điểm chắn bóng và điểm còn lại từ cú phát bóng.

Xét trên tổng thể cả giải đấu, cô gái người Long An ghi được 43 điểm, trong đó 31 điểm từ tấn công, 8 điểm chắn bóng và 4 điểm trực tiếp từ những tình huống phát bóng. Đứng thứ 5 trong top những phụ công xuất sắc nhất toàn giải.

Có thể thấy, dù thi đấu ở vị trí phụ công, các chuyền 2 không tập trung cho Ngọc Hoa nhiều bóng, nhưng cô gái 29 tuổi này vẫn tạo được những dấu ấn đậm nét ở giải năm nay bằng những cú chớp thời cơ đánh bóng nhanh, hay những pha xử lý tinh quái trên lưới. Điểm mạnh của Ngọc Hoa cũng đã được thể hiện ở những pha xử lý bóng đa dạng nhưng vô cùng khéo léo, bên cạnh khả năng bật nhảy bám chắn rất hiệu quả.

Điều này giúp Ngọc Hoa liên tục nằm trong top các VĐV thi đấu ấn tượng nhất giải ở vị trí của mình sau mỗi vòng đầu. Đây thực sự là niềm tự hào của bóng chuyền nữ Việt Nam, trong lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến 1 VĐV nước nhà ghi dấu ấn trước các đối thủ hàng đầu thế giới.

Theo volleyball

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/ket-thuc-giai-bong-chuyen-vo-dich-clb-nu-the-gioi-2016-ngoc-hoa-the-hien-dang-cap-366-204230.html