Kết quả vòng 1 cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS tiểu học

(GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông báo chính thức về Kết quả Vòng 1 cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS tiểu học lần 4. Cuộc thi khởi động từ ngày 1 tháng 4 năm 2011, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với công ty Honda Việt Nam.

Tác phẩm "Thành phố phòng tránh sóng thần và lũ lụt" Vòng 1 của cuộc thi với tên gọi “Vẽ tranh - Thể hiện Ý tưởng ” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các trường tiểu học, các thầy/ cô giáo và sự tham gia tích cực của đông đảo các em học sinh 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo tổng kết sơ bộ, bước đầu cuộc thi đã gặt hái được thành công với những con số thực sự ấn tượng: Số lượng tranh vẽ dự thi: 202.605; Số tỉnh có học sinh tham gia dự thi: 63/63; Tổng số trường tiểu học có tranh dự thi: 2.461 trường. Ngày 3/7/2011 Ban Tổ chức cuộc thi đã tiến hành đánh giá 202.605 bức tranh và đã lựa chọn được 60 bức tranh có ý tưởng tốt nhất để đưa vào vòng thi thứ 2. (trong đó có 30 bức tranh thuộc nhóm lớp 1,2,3 và 30 tranh thuộc nhóm lớp 4,5 ). Tại vòng thi thứ 2, “ Thiết kế Mô hình theo tranh và Thuyết trình lần 1”. 60 thí sinh tham dự thuyết trình sẽ được hỗ trợ kinh phí và được hướng dẫn về cách làm mô hình cũng như cách thức thuyết trình trước Ban Giám khảo. Tác phẩm "Máy vá ổ gà cho những con đường" Căn cứ vào thiết kế mô hình và bài thuyết trình, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 30 mô hình xuất sắc nhất để đưa vào vòng thi Chung kết. (15 mô hình nhóm lớp 1,2,3, và 15 mô hình nhóm lớp 4,5), 30 thí sinh được chọn sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình để dự thi vòng Chung kết. Vòng thi Chung kết (Vòng thi thứ 3) và Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 8/2011 tại Hà Nội. Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo để các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố biết kết quả sơ bộ vòng thi thứ nhất để Sở có số liệu đánh giá hiệu quả công tác triển khai cuộc thi tại địa phương và chuẩn bị tốt cho vòng thi tiếp theo. Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ được khởi nguồn vào năm 2002 tại Nhật Bản. Đến nay, sân chơi bổ ích này đã có mặt 9 năm liên tiếp tại Nhật Bản, 5 năm tại Thái Lan và Việt Nam là nước thứ 3 tổ chức cuộc thi này. Mục đích của cuộc thi là nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ dựa trên nền tảng ước mơ và mong muốn thay đổi cuộc sống xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Năm 2011 là năm thứ 4 liên tiếp cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ được tổ chức tại Việt Nam. Danh sách ý tưởng trẻ thơ được lọt vào vòng 2: Nhóm lớp 1,2,3 Nhóm lớp 4,5 Bảo Minh ,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/3005/201107/Ket-qua-vong-1-cuoc-thi-Y-tuong-tre-tho-danh-cho-HS-tieu-hoc-1949627/