Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017' (từ tuần 18 đến tuần 21)

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017" tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên các trường đại học và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Ban Tổ chức xin công bố các phương án trả lời đúng và kết quả cuộc thi các tuần từ 18 đến 21 như sau:

Tuần 18 (từ 29-8 đến 5-9)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Tình nghĩa Việt - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông.

Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Cayxỏn Phômvihản.

Câu hỏi 3. Phương án đúng là: 1-5-1980, tại Viêng Chăn.

Căn cứ Thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng tuần thứ 18 của Cuộc thi:

Giải nhất: Nguyễn Quang Huy (Viện Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học hàng hải Việt Nam). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 2.091/2.091. Thời gian tham gia thi: 17 giờ 55 phút ngày 29-8-2017.

Giải nhì: Phạm Việt Cường (Trường TH Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 2.091/2.091. Thời gian tham gia thi: 22 giờ 40 phút ngày 2-9-2017.

Giải ba: Bùi Thị Ngọc (Bệnh viện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 2.090/2.091. Thời gian tham gia thi: 20 giờ 9 phút ngày 2-9-2017.

Tuần 19 (từ 5 đến 12-9)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Ngày 11-11-1991

Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Xiêng Khoảng (Lào)

Căn cứ Thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng tuần thứ 19 của Cuộc thi:

Giải nhất: Nguyễn Phương Thảo (Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 9.141/9.142. Thời gian tham gia thi: 18 giờ 48 phút ngày 11-9-2017.

Giải nhì: Lê Thị Thảo (Xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 9.139/9.142.Thời gian tham gia thi: 15 giờ 10 phút ngày 6-9-2017.

Giải ba: Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Hẻm 1102, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 9.145/9.142.Thời gian tham gia thi: 16 giờ 27 phút ngày 10-9-2017.

Tuần 20 (từ 12 đến 19-9)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản.

Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Ngày 20-11-1990.

Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Nhạc sĩ Bua Ngơn Saphuvông (Buangeun Saphouvong).

Căn cứ Thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng tuần thứ 20 của Cuộc thi:

Giải nhất: Nguyễn Hoàng Vũ (đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 916/922. Thời gian tham gia thi: 14 giờ 9 phút ngày 17-9-2017.

Giải nhì: Nguyễn Thị Thu Hương (Trường THCS Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 935/922. Thời gian tham gia thi: 14 giờ 37 phút, ngày 15-9-2017.

Giải ba: Phạm Văn Sơn (Trường tiểu học Định Hoá, Kim Sơn, Ninh Bình). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 935/922. Thời gian tham gia thi: 13 giờ 1 phút, ngày 17-9-2017.

Tuần 21 (từ 19 đến 26-9)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Phương án đúng là: Ngày 23-7-1997

Câu hỏi 2. Phương án đúng là: Cay xỏn Phômvihản - Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào

Câu hỏi 3. Phương án đúng là: Nhạc sĩ Humphăn Lătthanạvông (Humphan Lattanavong)

Căn cứ Thể lệ, kết quả thi, những cá nhân sau đây đã đoạt các giải thưởng tuần thứ 21 của Cuộc thi:

Giải nhất: Đào Văn Vạn (12/13 Thới Tứ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 5.380/5.384.Thời gian tham gia thi: 19 giờ 46 phút ngày 20-9-2017.

Giải nhì: Bùi Nam Dân (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, số 189 đường Nguyễn Oanh, phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 5.392/5.384. Thời gian tham gia thi: 20 giờ 11 phút ngày 20-9-2017.

Giải ba: Nguyễn Thị May (Kim Thượng, Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội).Trả lời đúng ba câu hỏi, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 5.374/5.384.Thời gian tham gia thi: 16 giờ 27 phút ngày 25-9-2017.

Ban Tổ chức xin chúc mừng các bạn đã đoạt giải và mong đông đảo bạn đọc tiếp tục hưởng ứng tham gia cuộc thi tại các địa chỉ: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; Báo Nhân Dân: www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Báo Tiền phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn.

BTC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/bancanbiet/item/34207802-ket-qua-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-nam-2017-tu-tuan-18-den-tuan-21.html