Kết nghĩa 'Tiền tuyến gắn với hậu phương'

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Thọ vừa tổ chức ký kết nghĩa với chủ đề “Tiền tuyến gắn với hậu phương”.

Nhằm phát huy sức mặt tổng hợp trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng phong trào phụ nữ, nhất là xây dựng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Hội phụ nữ huyện Đức Thọ vững mạnh về mọi mặ, hai đơn vị thống nhất tổ chức ký kết chương trình phối hợp với chủ đề "Tiền tuyến gắn với hậu phương".

Theo đó, hai bên phối hợp tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh Luật Biên giới quốc gia, các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về công tác biên giới; đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động gia đình "5 không, 3 sạch" và đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam phát động và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm" do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã trao số tiền 200 triệu đồng cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Thọ làm quỹ vốn phục vụ công tác an sinh xã hội

Trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các hội viên, phụ nữ về âm mưu thủ đoạn của các thế loại thù địch, hoạt động của các loại tội phạm; từ đó vận động người thân trong gia đình chủ động phát hiện, tích cực phối hợp với BĐBP làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tham gia đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển chất ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em...; đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ lớn; giúp bà con nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Thế Mạnh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/ket-nghia-tien-tuyen-gan-voi-hau-phuong/122090.htm