Kết luận việc điều chỉnh giờ làm, giờ học (Tổng hợp tin HOT 2-11)

(Tin tuc) - Kết luận việc điều chỉnh giờ làm, giờ học; Các vụ án giết người dã man ngày càng tăng; Dùng xe đạp phục vụ biểu tình "Chiếm phố Wall"; Iran đòi Mỹ xin lỗi về cáo buộc âm mưu ám sát; Colombia giải thể cơ quan tình báo, là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Kết luận việc điều chỉnh giờ làm, giờ học: Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có kết luận về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Theo đó, HS, SV các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề, THPT bắt đầu học từ 7 đến 18 giờ. (Xem video)

Các vụ án giết người dã man ngày càng tăng: Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các vụ án giết người dã man ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, đối tượng phạm tội có tuổi đời rất trẻ và hành vi phạm tội đều xuất phát từ những nguyên nhân xã hội đơn giản. (Xem video)

Dùng xe đạp phục vụ biểu tình "Chiếm phố Wall": Bất chấp khó khăn do điện và nguồn cung cấp nhiên liệu bị cắt, những người biểu tình ở Mỹ vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh "Chiếm phố Wall". Họ đã có ý tưởng dùng xe đạp để tạo ra điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình. (Xem video)

Iran đòi Mỹ xin lỗi về cáo buộc âm mưu ám sát: Hôm qua 1-11, Iran đã chính thức đề nghị chính quyền Mỹ xin lỗi về lời cáo buộc Tehran liên quan tới âm mưu ám sát Đại sứ Ả rập Xê út tại Mỹ. Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định. (Xem video)

Colombia giải thể cơ quan tình báo: Ngày 1-11, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh giải thể cơ quan tình báo nội địa (Cơ quan Mật vụ Colombia - DAS) sau nhiều vụ bê bối. Các nhân viên của DAS sẽ được chuyển tới làm việc tại các cơ quan của chính phủ. (Xem video)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/ket-luan-viec-dieu-chinh-gio-lam-gio-hoc-tong-hop-tin-hot-2-11-c46a414146.html