Kerry: Không có giải pháp quân sự về tranh chấp Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, không có giải pháp quân sự nào đối với tranh chấp tại Biển Đông, kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ phán quyết tòa án trọng tài quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, hiện không có giải pháp quân sự đối với tranh chấp Biển Đông , đồng thời lên tiếng kêu gọi Trung Quốc Philippines tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) đưa ra hồi tháng trước.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj tại New Delhi hôm 30/8/2016. (Ảnh: AFP)

Hôm 12/7, PCA đã ra phán quyết bác bỏ "đường lưỡi bò" do Bắc Kinh tự ý vẽ ra trên Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ phán quyết và lớn tiếng cho rằng nó không có giá trị pháp lý, đồng thời tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẽ đối phó với tất cả các mối đe dọa và thách thức.

Hôm 30/8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay một lần nữa cảnh báo Trung Quốc về việc nước này từ chối chấp nhận phán quyết, theo đó yêu cầu Bắc Kinh công nhận phán quyết, nếu không sẽ phải chịu "thua thiệt".

"Mỹ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ quyết định gần đây tòa trọng tài. Đây là cơ hội cốt yếu để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện hành, cho thấy sự tôn trọng luật quốc tế , và ủng hộ ổn định, thịnh vượng khu vực", Reuters dẫn lời ông Kerry nói trước sinh viên trong chuyến thăm hai ngày ở New Delhi, Ấn Độ.

Ông Kerry đưa ra tuyên bố trên trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc trong hai ngày 04 và 05/9 tới. Các nhà ngoại giao nhận định, hội nghị này có thể bị phủ bóng bởi các cuộc thảo luận về một loạt vấn đề từ tranh chấp lãnh thổ tới chế độ bảo hộ tại Trung Quốc.

Ông Kerry phát biểu rằng, Mỹ "không muốn thổi bùng ngọn lửa xung đột, mà thay vào đó muốn nỗ lực thuyết phục các bên giải quyết tranh chấp giữa họ thông qua tiến trình ngoại giao và pháp lý".

Trung Quốc - quốc gia ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông - tháng trước cho biết, họ sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Manila nếu Philippines phớt lờ phán quyết của PCA.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Yasay phát biểu tại một phiên điều trần của Quốc hội Philippines hôm 30/8 rằng: "Chúng ta đang cố gắng khiến Trung Quốc hiểu, đặc biệt khi mọi chuyện đã xong xuôi, rằng trừ khi họ thừa nhận và tôn trọng phán quyết vụ kiện biển Đông, nếu không đến cuối cùng họ sẽ chỉ là những kẻ thất bại trong vấn đề này".

NM (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kerry-khong-co-giai-phap-quan-su-ve-tranh-chap-bien-dong-d78568.html